Ngày nghỉ an toàn mùa dịch với biến thể mới Omicron

18:26 | 04/12/2021

Sau một thời gian khá dài nằm nhà làm việc online,  mọi người dường như đã  có triệu chứng Stress, mệt mỏi. Đại dịch Covid 19 chưa có dấu hiệu kết thúc mà còn mạnh hơn với các biến thể từ Anpha, Gamma, Beta, Delta giờ chuẩn bị sang biến thể mới Omicron chưa biết tới đây còn thành gì nữa. Việc thay đổi biện pháp chống dịch từ tập chung chống dịch sang chung sống an toàn với Covid cũng đã được Chính phủ giao cho các bộ ngành nghiên cứu, đề xuất và đã có quyết định.

Vừa qua ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid19. Các khu du lịch lớn như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Tràng An, Vũng Tàu , Đồ Sơn cũng như nhiều khu du lịch khác hoàn toàn vắng khách.

Một khu du lịch tại Mê Linh nghỉ dịch không đón khách

Bãi đá Sông Hồng sau giãn cách người dân đã tự phát tập trung đông người nên các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng nhắc nhở người dân không tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Một trong những biện pháp để đi du lịch an toàn đối với các gia đình đã tiêm đủ 02 mũi Vắc xin, test Covid âm tính xong muốn đi du lịch đó là về những nơi chỉ có gia đình mình, không tiếp xúc với người lạ, không tập trung đông người,  đến những nơi có không khí trong lành.

Đoàn phóng viên Tạp chí Văn Hiến đã thực nghiệm những chuyến tác nghiệp an toàn và thấy rất khả quan cho ngành du lịch giai đoạn tới.

Một cung đường du lịch tại Vân Hồ , Sơn La mà đoàn PV Văn Hiến đã đi qua.

Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa cho trẻ em có nơi vui chơi với thiên nhiên, không khí trong lành của những khu rừng thông sẽ giúp những bệnh nhân có tiền sử bị bệnh hen nhanh chóng khỏi bệnh.

Căn nhà của người dân để không được đoàn mượn ở.

Với kinh nghiệm của những lính trong quân đội đã kể thì đoàn PV Tạp chí Văn Hiến đã lên kế hoạch chuyến tác nghiệp là trải  nghiệm 3 cùng với người dân địa phương tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Qua giới thiệu của ông Khánh trưởng thôn chúng tôi lỉnh kỉnh đồ ăn, quần áo đến nhà bà Huệ một người dân tại nơi đây. Sau một quảng đường đất hơn 2km từ đường cái chúng tôi đến một căn nhà của bà Huệ, đó là 2 căn nhà gỗ nhỏ có 3 phòng ngủ cùng nhà bếp, phòng khách , vệ sinh của 2 cặp vợ chồng con trai, con gái  đi làm ở xa nên để không. Không gian nơi đây hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót, tiếng thông reo khiến đoàn PV hít thở căng lồng ngực, một không gian hoàn toàn khác với khói bụi thành phố, giữa bốn bức tường câm lặng.

Bọn trẻ thích thú khi được thực tế đem thóc cho gà ăn, ngắm nghía những chú trâu trên đường, những thứ mà những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố chưa từng làm. Tại đây những đứa trẻ được đi nhặt củi, đun bếp củi, cùng nấu ăn với bố mẹ và được vui chơi hò hét thoải mái mà không lo ảnh hưởng đến hàng xóm, chúng đạp xe khắp xóm mà không lo tai nạn giao thông như ngoài thành phố.

Bọn trẻ tha hồ nô đùa đạp xe khắp xóm.

Anh Thanh đi cùng đoàn nói về đến đây tôi thấy dễ thở và cảm giác như khỏi bệnh đến nơi, không gian nơi đây trong lành , không khác gì khí hậu trên Đà Lạt, một sự thanh bình khó tả trên con đường mà đoàn PV đi qua.

Bọn trẻ rủ nhau leo núi nhặt quả thông, nhặt củi, Seo phi (selfie) để khoe với bạn bè. Dường như những đứa trẻ đã thoát khỏi không khí nặng nề của việc học online, giam mình quanh 4 bức tường nhà để trở thành những đứa trẻ đúng nghĩa. Cả đoàn đã có 3 ngày trải nghiệm an toàn trong đại dịch Covid một cách an toàn.

Bọn trẻ thi nhau chụp ảnh khoe với bạn bè.

Chị chủ nhà rất sởi lởi cho đoàn mượn đồ nấu bếp, cũng như tận tình hướng dẫn bọn trẻ trong việc nhà nông khiến chúng rất phấn khởi vì đã khám phá những điều lý thú mà nhà trường không thể hướng dẫn. Chúng tôi hỏi nếu có nhiều gia đình lên chơi chị có nhà ai để cho nghỉ cùng không , chị trả lời: “nếu có nhiều nhà lên chị sẽ gọi thêm một số nhà hiện con cái đi làm xa đang để không chắc họ cũng đồng ý thôi.”

Chiều chủ nhật đoàn ra về trong sự tiếc nuối vì ngày nghỉ quá ngắn và mong rằng những ngày nghỉ tới không bị ai tranh mất nơi này. Hy vọng cách du lịch Homestay dạng này sẽ ngày càng phát triển để nơi đây người dân phát triển mạnh về kinh tế cũng như người dân thành phố thoát khỏi những ngày làm việc mệt mỏi.

Trần Thạch

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường