Ngày 12.3.1992, tại Hà Nội diễn ra Đại hội thành lập Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam – tổ chức quy tụ những người hoạt động văn hóa, văn nghệ các dân tộc trên cả nước. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, chính trị và quốc tế.
Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng (1955)
Ngày 12.3.1955, tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ VII (khóa II) mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Trong bài phát biểu, Người căn dặn: “Toàn thể đảng viên và cán bộ từ Nam đến Bắc… phải đoàn kết chặt chẽ, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của mình; phải thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ”.
Thời điểm này, Hiệp định Giơnevơ năm 1954 vừa được ký kết, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Miền Bắc bước vào giai đoạn khôi phục kinh tế, củng cố chính quyền, trong khi miền Nam tiếp tục đấu tranh trong điều kiện khó khăn. Trong bối cảnh đó, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự lãnh đạo cách mạng.
Thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam
Ngày 12.3.1956, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Múa rối Trung ương được thành lập – tiền thân của Nhà hát Múa rối Việt Nam ngày nay.
Trải qua hơn sáu thập niên phát triển, Nhà hát Múa rối Việt Nam trở thành một trong những trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đơn vị có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa rối truyền thống – đặc biệt là múa rối nước – đồng thời tiếp thu tinh hoa của nghệ thuật múa rối thế giới.
Nhiều chương trình biểu diễn của Nhà hát đã được giới thiệu tại các liên hoan nghệ thuật quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Đại hội thành lập Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 12.3.1992, Đại hội thành lập Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và những người hoạt động văn hóa đại diện cho các dân tộc thiểu số trên cả nước. Các đại biểu đến từ nhiều vùng, miền như Việt Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn – Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Hội đã trở thành diễn đàn sáng tạo, giao lưu và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.
Hiện nay, tổ chức này mang tên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc.
Moskva trở thành thủ đô nước Nga Xô viết
Ngày 12.3.1918, chính quyền Nga Xô viết quyết định chuyển thủ đô từ Petrograd (nay là Saint Petersburg) về Moskva. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự phức tạp sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917.
Việc lựa chọn Moskva – trung tâm chính trị và lịch sử lâu đời của nước Nga – nhằm đảm bảo an ninh cho chính quyền Xô viết trước nguy cơ tấn công từ bên ngoài.
Từ đó đến nay, Moskva vẫn là thủ đô của Liên bang Nga và là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của thế giới.
Nhà cách mạng Tôn Trung Sơn qua đời (1925)
Ngày 12.3.1925, tại Bắc Kinh, Tôn Trung Sơn – nhà cách mạng và cải cách dân chủ nổi tiếng của Trung Quốc – qua đời sau thời gian lâm bệnh.
Sinh năm 1866, ông là người khởi xướng phong trào lật đổ triều đình Mãn Thanh và thành lập Trung Hoa Dân quốc năm 1912. Tôn Trung Sơn đề xướng học thuyết “Tam dân” (Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh) với mục tiêu xây dựng một quốc gia độc lập, dân chủ và phát triển.
Trong sự nghiệp cách mạng, ông từng giữ chức Tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân quốc, đồng thời vận động xây dựng phong trào cách mạng nhằm thống nhất đất nước. Cái chết của ông được xem là một tổn thất lớn đối với phong trào cải cách và cách mạng ở Trung Quốc đầu thế kỷ XX.
Thành lập Ủy ban Thể thao quân đội các nước hữu nghị
Ngày 12.3.1958, tại Moskva, đại diện quân đội của 12 quốc gia xã hội chủ nghĩa đã họp và thông qua điều lệ thành lập Ủy ban Thể thao quân đội các nước hữu nghị (SKDA).
Tổ chức này có mục tiêu tăng cường giao lưu, đoàn kết và hợp tác giữa quân đội các nước thông qua các hoạt động thể thao. SKDA thường xuyên tổ chức các đại hội thể thao mùa hè, mùa đông và các giải vô địch trong nhiều môn thể thao Olympic cũng như thể thao quân sự.
Thông qua các hoạt động này, vận động viên quân đội các nước thành viên đã đạt nhiều thành tích trong các giải đấu quốc tế, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa các lực lượng vũ trang.
Nguồn: baovanhoa.vn





