Ngày đầu xử 227 bị cáo vụ VN10: Chi Dân, Trúc Phương gây chú ý

21:02 | 17/08/2026

TAND TP.HCM xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (được biết đến với tên gọi “cô tiên từ thiện”) và người mẫu An Tây. Cáo trạng hé lộ đường dây ma túy xuyên quốc gia với nhiều nhánh, phân nhánh hoạt động tại TP.HCM và nhiều địa phương.

Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa sáng 17.8

Ngày 17.8, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo và đại diện VKSND TP.HCM công bố cáo trạng.

Tại tòa, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được biết đến với tên gọi “cô tiên từ thiện”, xin điều chỉnh thông tin về nhân thân.

Phiên tòa được tổ chức công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến kéo dài đến ngày 12.9.

Theo ghi nhận, phiên tòa diễn ra nghiêm túc, công tác an ninh, trật tự được bảo đảm. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP.HCM, điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) Công an TP.HCM.

Nhiều bị cáo là người nổi tiếng

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) có mối quan hệ quen biết với Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng và Thái Thị Huyền.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) phát biểu đính chính thông tin tại tòa (ảnh chụp qua màn hình).

Ngày 4.11.2024, tại một căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), Hiếu rủ Tín, Huyền, Triều và Hồng sử dụng ma túy. Những người này thống nhất góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Cáo trạng xác định cả nhóm góp tiền mua 5g ketamine và 3 viên MDMA với giá 3 triệu đồng. Sau khi sử dụng ketamine, nhóm tiếp tục mua hai gói ma túy dạng “nước vui” với giá 7,1 triệu đồng và 2,5g ketamine giá 2,5 triệu đồng để sử dụng. Đến ngày 7.11.2024, hành vi của nhóm bị phát hiện.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Hiếu cùng Nguyễn Trung Tín bị xác định có hành vi bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Tại tòa, Nguyễn Trung Hiếu đề nghị HĐXX đính chính thông tin liên quan đến tội danh. Bị cáo cho biết mình chỉ bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, không bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương đính chính thông tin tại tòa (ảnh chụp qua màn hình).

Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là “cô tiên từ thiện”), cáo trạng xác định bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, theo cáo trạng ban đầu, Phương và Vũ Hải Anh có quan hệ sống chung như vợ chồng từ năm 2021. Khoảng giữa năm 2023, cả hai chuyển đến ở tại một căn nhà ở phường An Phú, TP. Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Tối 16.3.2024, Phương cùng 13 người tổ chức ăn uống tại khu vực bếp tầng trệt. Trong lúc ăn uống, Phương và Vũ Hải Anh chuẩn bị các bình khí cười cùng ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để nhóm sử dụng.

Khoảng 0h ngày 17.3, Phương rủ nhóm bạn lên phòng hát karaoke. Đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện vụ việc.

Cáo trạng xác định Phương và Hải Anh bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đính chính thông tin tại tòa, Trúc Phương nói mình chưa có chồng, đồng thời đề nghị điều chỉnh thông tin cho rằng bản thân sống chung như vợ chồng với Vũ Hải Anh.

Một bị cáo khác được chú ý là Andrea Aybar Carmona, còn được biết đến với tên An Tây (người mẫu An Tây), quốc tịch Tây Ban Nha. Theo cáo trạng, từ năm 2020, Andrea thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng trên TikTok, đưa đón cô đi làm với tiền công 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, Andrea nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng. Sau đó, Lộc tiếp tục mua ma túy cho Andrea và cùng sử dụng.

Ngày 3.11.2024, Duy đến căn hộ của Andrea để hỗ trợ quay TikTok. Andrea lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đem ra phòng khách, cùng Duy sử dụng. Nguyễn Phương Đông, một người quen của Andrea, sau đó đến chơi và cùng sử dụng ma túy.

Ngày 8.11.2024, Duy đến căn hộ của Andrea để đưa cô đi quay TikTok. Andrea nhờ Duy mua của Lộc 1 triệu đồng ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét nơi ở của Andrea, cơ quan chức năng thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa.

Các luật sư có mặt tại buổi xét xử đầu tiên.

Vụ án bắt nguồn từ 4 nữ tiếp viên hàng không

Theo cáo trạng, chuyên án VN10 bắt nguồn từ sáng 16.3.2023, khi Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam có nhiều tuýp kem đánh răng biểu hiện bất thường.

Kiểm tra 327 tuýp kem đánh răng còn nguyên nắp, lực lượng chức năng phát hiện 157 tuýp chứa ma túy. Số ma túy được xác định gồm 2.973,37g ketamine và 8.312g MDMA, tổng cộng hơn 11,2kg.

Bốn nữ tiếp viên gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy.

Theo kết quả điều tra, các tiếp viên nhận vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa tiêu dùng từ Pháp về Việt Nam, trong đó có kem đánh răng, bàn chải đánh răng… với tiền công 6,5 euro/kg, tương đương khoảng 169.000 đồng/kg.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM công bố cáo trạng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định 4 tiếp viên không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và những người khác trong đường dây; đồng thời không biết bên trong các kiện hàng có ma túy. Do đó, không có căn cứ xử lý hình sự đối với 4 nữ tiếp viên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Từ vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án VN10, mở rộng điều tra và từng bước làm rõ mạng lưới ma túy hoạt động xuyên quốc gia.

Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn”, được xác định là người đứng sau đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nậm sử dụng nhiều phương thức đưa ma túy về nước, trong đó có việc cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng và lợi dụng dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế.

Ngoài chuyến hàng bị phát hiện ngày 16.3.2023, cơ quan điều tra xác định Nậm đã vận chuyển trót lọt thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

 

Tổng cộng 7 chuyến hàng được xác định tập trung về một đầu mối tại Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau đó, Thắng phân chia các kiện hàng và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM và Bình Dương (cũ). Tiền công cho mỗi lần vận chuyển dao động từ 6 triệu đến 50 triệu đồng.

Riêng số ma túy trong chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về 2.973,37g ketamine và 14.761,4308g MDMA theo tổng lượng ma túy được xác định trong phạm vi truy tố. Tổng khối lượng hai loại ma túy là hơn 17,7kg.

Từ các đầu mối của Nậm, Thắng và Ánh, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo nhiều đường dây cung cấp, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy tại TP.HCM cùng nhiều địa phương khác.

Theo hồ sơ, quá trình điều tra mở rộng đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh và phân nhánh hoạt động tại nhiều địa phương, có yếu tố xuyên quốc gia.

Vụ án được tách thành 20 vụ án liên quan, với 227 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh gồm “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Các luật sư theo dõi phiên tòa trực tuyến tại TAND TP.HCM

Vụ án có hơn 130 luật sư bào chữa và 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong 227 bị cáo, 214 người đang bị tạm giam, 9 người được tại ngoại và 4 người đang bị truy nã, được đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định.

Sáng 18.8, phiên tòa tiếp tục công bố cáo trạng và sau đó HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Nguồn: baovanhoa.vn


Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây rút trộm hàng trăm nghìn lít dầu diesel tại ga Vinh

Triệt phá đường dây rút trộm hàng trăm nghìn lít dầu diesel tại ga Vinh

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Huế

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Huế

Khởi tố đối tượng Huấn ‘Hoa Hồng’

Khởi tố đối tượng Huấn ‘Hoa Hồng’

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu

Tuyên Quang: 326 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi lại tốt nghiệp THPT

Tuyên Quang: 326 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi lại tốt nghiệp THPT

Khởi tố đối tượng làm giả game online, thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng làm giả game online, thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng