Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Nông: Giải ngân vốn trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết 68

13:51 | 27/08/2021

Ngày 20/8/2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đăk Nông đã tổ chức giải ngân vốn chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất theo Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Nông thực hiện giải ngân vốn trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết 68.

Theo đó, 03 doanh nghiệp đầu tiên ở thành phố Gia Nghĩa được vay vốn đợt này với tổng số tiền là 519 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 58 lao động là Công ty TNHH Mi Sa Thành Đạt vay số tiền 168,8 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 20 lao động, Trường mầm non Ngôi nhà của bé vay số tiền 230,2 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 25 lao động và Trường mầm non Bé yêu vay số tiền 119,7 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 13 lao động.

Ông Đào Thái Hoà – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông cho biết, đây là những khoản tín dụng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để tiếp cận nguồn vốn tín dụng này, người sử dụng lao động phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Ngoài ra, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay nhưng người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Theo quy định, riêng với trường hợp vay vốn tín dụng chính sách để trả lương phục hồi sản xuất, người vay phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Đối với các lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

 

 

Thế Hiếu

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê