Ngắm nhìn nút giao được ví như châu Âu ở Hà Nội

16:44 | 25/03/2022

Thời gian qua, hình ảnh nút giao Quốc lộ 5 – Bắc Ninh – Bắc Giang phủ một màu xanh mát của cây Bàng lá nhỏ được nhiều người ví như ở châu Âu lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người đã vượt hàng chục cây số đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.


Những ngày qua, hình ảnh hàng cây Bàng lá nhỏ rực sắc xanh tại nút giao Quốc lộ 5 – Bắc Ninh – Bắc Giang đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh nút giao với những hàng Bàng lá nhỏ thẳng tắp, tán lá xanh rì, tạo nên sức hấp dẫn đến người dân đặc biệt là giới trẻ.

Anh Lê Huy Hoàng trú tại Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Tôi đã lặn lội hơn 10km đến đây để chụp ảnh cũng như chiêm ngưỡng hàng cây này”.

Những ngày qua, hàng cây Bàng lá nhỏ rực sắc xanh tại nút giao Quốc lộ 5 – Bắc Ninh – Bắc Giang đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo anh Lê Huy Hoàng, hàng cây tại nút giao này rất độc đáo khi được trồng thẳng hàng, cùng kích cỡ và đồng loạt thay lá cùng một thời điểm, tạo nên sự thú hút người nhìn.

Di chuyển qua nút giao Quốc lộ 5 – Bắc Ninh – Bắc Giang, chị Lê Thị Thúy, cùng bạn dừng chân nghỉ ngơi dưới hàng cây Chiêu Liêu. Chị Thúy chia sẻ: “Tôi đi từ Bắc Ninh xuống Hà Nội thăm người thân, đi qua đây rất ấn tượng với những hàng cây thẳng tắp này”.

Những cây Bàng lá nhỏ bắt đầu thay lá vào cuối tháng 3.

Theo chị Lê Thị Thúy, hàng cây đặc biệt ở chỗ phát triển đồng đều, tán lá tròn xếp thành từng lớp trông rất quy củ.

Sống gần nút giao Quốc lộ 5 – Bắc Ninh – Bắc Giang, ông Trần Văn Hùng cho biết: “Những ngày qua, có nhiều người đến đây để chụp ảnh và chiêm ngưỡng những hàng cây này. Tuy nhiên, không ít người đứng ra giữa đường tạo dáng chụp ảnh rất mất an toàn giao thông. Mọi người đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng nên để phương tiện gọn gàng và đứng chụp ảnh ở những chỗ không có phương tiện qua lại”.

Hàng cây được trồng thẳng tắp, phát triển đồng đều thu hút người đi đường.
Đây là loại cây tán tròn, nhiều tầng, tạo bóng mát vừa đẹp mắt, phù hợp với thời tiết của Hà Nội.
Màu xanh non của lá Bàng tạo nên cảm giác mới mẻ, dễ chịu.
Loại cây này được trồng những năm gần đây tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội.
Những tán lá xanh, che mát cả đoạn đường.
Những cây Bàng lá nhỏ phát triển đồng đều, thẳng tắp.
Những cây Bàng lá nhỏ tạo nên vẻ thu hút cho nút giao hiện đại này.
Lối lên cầu Thanh Trì, hai hàng Bàng phủ xanh bắt mắt.
Nhều người dân vượt hàng chục km đến để chụp ảnh.
Hàng cây cũng là nơi nghỉ chân của nhiều người đi đường.
Ngày càng có nhiều người đến đây để chụp ảnh.
Cũng có không ít người bất chấp nguy hiểm để đi ra giữa đường đứng tạo dáng chụp ảnh.

Theo Kinh tế & Đô thị

Cùng chuyên mục

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ thuận lên 8 làn xe

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ thuận lên 8 làn xe

Giá vé giảm tới 20% khi hành khách mua xa ngày tàu chạy

Giá vé giảm tới 20% khi hành khách mua xa ngày tàu chạy

Đề xuất thực hiện cao tốc Nha Trang – Liên Khương theo hình thức PPP

Đề xuất thực hiện cao tốc Nha Trang – Liên Khương theo hình thức PPP

Đà Nẵng khai thác trở lại đường bay Incheon

Đà Nẵng khai thác trở lại đường bay Incheon

Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng thi công cao tốc Bắc – Nam qua Quảng Trị

Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng thi công cao tốc Bắc – Nam qua Quảng Trị

Hà Nội: Kiểm soát hoạt động xe U-oát (UAZ) chở khách du lịch trong phố cổ

Hà Nội: Kiểm soát hoạt động xe U-oát (UAZ) chở khách du lịch trong phố cổ

Đường sắt tung 6.000 vé tàu giảm giá nhằm kích cầu hành khách đi lại