Ngắm bảo vật quốc gia quý hiếm ở Quảng Bình

20:18 | 12/06/2024

Nhân kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, bảo vật quốc gia “Ấn Tuần phủ Đô tướng quân” lần đầu tiên được Bảo tàng tỉnh Quảng Bình trưng bày phục vụ người dân, du khách tham quan, tìm hiểu…

“Ấn Tuần phủ Đô tướng quân” lần đầu tiên được Bảo tàng tỉnh Quảng Bình trưng bày

Ấn Tuần phủ Đô tướng quân được làm bằng chất liệu đồng, nặng 3,6kg. Ấn được đúc ngày 16 tháng 11 năm Hồng Thuận thứ 6 (năm 1515) đời vua Lê Tương Dực (thời Lê sơ).

Ấn có núm cầm hình con nghê quỳ, thân nghê cao 6,5cm, dài 9,5cm. Đế ấn dày 2,5cm và được đúc theo hình vuông. Mặt ấn hình vuông, kích thước 11x11cm, viền ngoài đế ấn 1cm. Bên trong mặt ấn là 8 chữ triện xếp theo 3 hàng dọc, đó là các chữ “Phụng mệnh Tuần phủ Đô tướng quân ấn”.

Ấn Tuần phủ Đô tướng quân được công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1821 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/12/2018.

Ấn Tuần phủ Đô tướng quân là hiện vật gốc, độc bản, quý hiếm và tiêu biểu cho các loại ấn dưới triều

Ông Mai Thế Trung, Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình cho biết: “Bảo vật quốc gia Ấn Tuần phủ Đô tướng quân được con trai ông Võ Phi Tần, ở thôn Hoành Phổ, xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tìm thấy trong lúc đi thăm ruộng vào năm 1980”.

“Trong số các ấn (triện) được kiểm kê, đăng ký và bảo quản tại các bảo tàng trên toàn quốc thì chiếc Ấn Tuần phủ Đô tướng quân là hiện vật gốc, độc bản, quý hiếm và tiêu biểu cho các loại ấn dưới triều đại nhà Lê sơ. Đây là chiếc ấn duy nhất được tìm thấy của quan “Tuần phủ Đô tướng quân” của thời Lê sơ trên cả nước”, ông Trung cho biết thêm.

Theo ông Trương Quang Phúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hán Nôm tỉnh Quảng Bình, chiếc ấn đang lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình là ấn dùng cho các vị quan tướng khâm sai, khâm phái được cử đến những nơi xung yếu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, an dân và được phong hàm giữ chức “Tuần phủ Đô tướng quân”.

Lãnh đạo tỉnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ấn

Nhân kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, lần đầu tiên, Ấn tuần phủ Đô tướng quân đã được trưng bày đến với công chúng, trong điều kiện bảo quản đặc biệt với đội ngũ an ninh túc trực với hệ thống camera giám sát 24/24 và thường xuyên được kiểm tra định kỳ.

Được biết, Bảo tàng tỉnh Quảng Bình hiện đang trưng bày 28.000 tư liệu, hiện vật, hình ảnh, bao quát lịch sử từ khi hình thành của tỉnh Quảng Bình cho đến nay cũng như các đặc điểm về tự nhiên, địa chất,… Riêng trong năm 2023, không gian lịch sử, văn hóa nơi đây đã đón hơn 45.000 lượt khách, là người dân địa phương, trong đó có học sinh, sinh viên cũng như đông đảo khách du lịch đến tìm hiểu về mảnh đất này.

Minh Tâm

Cùng chuyên mục

Niềm vui tà áo dài xứ Huế

Niềm vui tà áo dài xứ Huế

“Bản hùng ca bất diệt” bên dòng sông Thạch Hãn

“Bản hùng ca bất diệt” bên dòng sông Thạch Hãn

Tháng tri ân nhớ về một thành trì bất diệt

Tháng tri ân nhớ về một thành trì bất diệt

Di tích Võ Xuân Cẩn được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia

Di tích Võ Xuân Cẩn được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia

Thành Chương Việt Phủ – bức tranh quê hương

Thành Chương Việt Phủ – bức tranh quê hương

Dâng hương tưởng niệm 919 năm ngày mất Thái úy Lý Thường Kiệt

Dâng hương tưởng niệm 919 năm ngày mất Thái úy Lý Thường Kiệt

Quảng Trị: Tổ chức triển lãm tranh “Hồi sinh”

Quảng Trị: Tổ chức triển lãm tranh “Hồi sinh”

Nghiên cứu chủ quyền quốc gia lãnh thổ  theo hướng tiếp cận toàn diện lịch sử Việt Nam

Nghiên cứu chủ quyền quốc gia lãnh thổ theo hướng tiếp cận toàn diện lịch sử Việt Nam

Vương phi Mỵ Ê trong lịch sử và văn hóa Việt

Vương phi Mỵ Ê trong lịch sử và văn hóa Việt