Nga nói Mỹ chưa vượt ‘lằn ranh đỏ’ khi tấn công Syria

10:00 | 21/04/2018

Nga nói Mỹ chưa vượt ‘lằn ranh đỏ’ khi tấn công Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/4 cho biết Mỹ chưa vượt lằn ranh đỏ khi chú ý tôn trọng các vị trí của Moscow tại Syria khi triển khai các cuộc không kích vào tuần trước. Ông Lavrov lưu ý rằng mặc dù căng thẳng leo thang giữa Moscow và Washington, Mỹ đã đảm bảo không gây hại cho bất kỳ nhân viên và vị trí nào của Nga trong các cuộc tấn công chống chế độ Tổng thống Bashar Assad sau một cuộc tấn công hóa học đáng ngờ trên thị trấn Douma.

Mỹ và liên quân đã không kích các cơ sở hóa học Syria theo sau vụ tấn công hóa học ngày 7/4.

“Chúng tôi đã nói với họ rằng các đường màu đỏ của chúng tôi bao gồm các vạch đỏ địa lý”, Lavrov nói với truyền hình nhà nước Nga. “Kết quả cho thấy rằng họ đã không vượt qua những lằn ranh đó”. Đây là một sự thay đổi thái độ, bởi trước đó Nga liên tục lên án cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh Anh-Pháp.

Triều Tiên tuyên bố không tiếp tục thử nghiệm tên lửa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đình chỉ tất cả các cuộc thử nghiệm tên lửa và đóng cửa một khu thử nghiệm hạt nhân. “Từ ngày 21/4, CHDCND Triều Tiên sẽ ngừng kiểm tra hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa”, Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền hôm thứ Sáu 20/4.

Chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: Getty).

Trước đó, một đường dây điện thoại đã được thiết lập giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, và hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào cuối tháng này tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua. Ông Kim cũng dự kiến ​​sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6. Nếu diễn ra, nó sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

OPEC và Nga cam kết giảm sản lượng dầu

Một nhóm các nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc cắt giảm sản lượng cho đến hết năm nay, và có thể sang năm. Các quan chức cấp cao của OPEC, Nga và các nhà sản xuất lớn khác đã tập trung hôm 20/4 để thảo luận về việc tuân thủ một thỏa thuận năm 2016 nhằm hạn chế sản xuất (giảm 2% sản lượng thế giới) và xóa bỏ một lượng lớn dầu thô trong các kho dự trữ trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khaled al-Faleh, trái, và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, phải, tham dự một cuộc họp tại Jeddah của OPEC và các thành viên không phải OPEC để thảo luận về một hiệp ước sản lượng vào 20/4/208 (ẢNH: AMER HILABI / AGENCE PHÁP-HÌNH ẢNH / HÌNH ẢNH H GET TRỢ)

Khi cuộc họp kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Twitter gọi giá dầu “giả tạo rất cao”. Sau tweet của ông Trump, giá dầu nhanh chóng mất khoảng 50 cent/thùng, nhưng tăng trở lại sau đó trong phiên giao dịch đêm qua, dầu thô Brent tăng 0,4%, ở mức 74,06 USD/thùng. Trên sàn giao dịch New York, dầu WTI tương lai tăng 0,1%, ở mức 68,38 USD/thùng.

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Thủ tướng: Cả nước đã hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc

Thủ tướng: Cả nước đã hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc

Tổng Bí thư: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tổng Bí thư: Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất

Tổng Bí thư: Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất