HUTECH: Khoa Y học cổ truyền, kết nối tinh hoa dân tộc với y học hiện đại

11:52 | 01/10/2025

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa ra mắt Khoa Y học cổ truyền, mở hướng đi chiến lược kết nối tinh hoa dân tộc với nền y học hiện đại. Mục tiêu là đào tạo đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và phát huy giá trị văn hóa Việt trong thời kỳ hội nhập.

ThS.BS Nguyễn Duy Tài – Trưởng khoa YHCT

Y học cổ truyền đã, đang và sẽ tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột của nền y tế Việt Nam. Điều này được cụ thể hóa bằng hàng loạt nghị quyết, quyết định quan trọng từ cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (09/9/2025) về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh phát huy thế mạnh y học cổ truyền; Thông báo 361/TB-VPCP (11/7/2025) của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại. Gần đây nhất, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 86-KL/TW (10/7/2024) về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, cùng Quyết định 1893/QĐ-TTg (25/12/2019) của Chính phủ về Chương trình phát triển y dược cổ truyền đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, việc HUTECH thành lập Khoa Y học cổ truyền mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Tài, HUTECH đã chủ động tiếp thu và hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục đại học, không chỉ đào tạo theo nhu cầu mà còn định hướng và dẫn dắt xu thế phát triển. Ông cho biết Quyết định 1893/QĐ-TTg đã đặt mục tiêu đến năm 2025, 95% tỉnh, thành phải có bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền hoặc bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền – phục hồi chức năng tuyến tỉnh và 90% bệnh viện đa khoa phải có khoa y dược cổ truyền; đến năm 2030, các tỷ lệ này sẽ tăng lên 100% và 95%. “Đây là một nhu cầu khổng lồ về nhân lực y học cổ truyền có trình độ cao; không chỉ ở bệnh viện công lập mà còn lan sang y tế ngoài công lập, các phòng khám, spa trị liệu và cộng đồng, nơi người dân ngày càng quan tâm đến phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, bền vững,” ThS.BS Tài nhấn mạnh.

Khoa Y học cổ truyền HUTECH ra đời nhằm cung ứng đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của ngành, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế hiện đại, đồng thời phát huy giá trị văn hóa – tri thức dân tộc. Y học cổ truyền không chỉ là phương pháp chữa bệnh mà còn là một phần không thể tách rời của bản sắc Việt Nam, do đó việc đào tạo ngành này vừa mang tính chuyên môn vừa góp phần gìn giữ tinh hoa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.

Trong đào tạo, Khoa chú trọng chương trình học tích hợp, giúp sinh viên nắm vững cả lý luận và phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền như bắt mạch, kê đơn, châm cứu, bấm huyệt, đồng thời được trang bị kiến thức y học hiện đại như giải phẫu, sinh lý, nội – ngoại khoa và kỹ năng sử dụng thiết bị cận lâm sàng tiên tiến. Đội ngũ giảng viên là các thầy thuốc, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, cùng mô hình “thầy thuốc – thầy giáo” khi giảng viên vừa tham gia điều trị vừa giảng dạy, mang đến cho sinh viên kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Song song đó, thời lượng thực hành lâm sàng tại các bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền và bệnh viện đa khoa có khoa YHCT được tăng cường, giúp sinh viên hình thành tư duy lâm sàng nhạy bén và kỹ năng vững vàng.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Khoa tập trung triển khai các đề tài ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe toàn diện trên cơ sở y học chứng cứ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác liên ngành, ứng dụng công nghệ hiện đại như dược liệu học, trí tuệ nhân tạo trong việc phát triển và kiểm chứng các bài thuốc, phương pháp điều trị. Khoa cũng mở rộng hợp tác với bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp dược liệu và các hội nghề nghiệp nhằm chuẩn hóa điều trị, chuyển giao công nghệ sản phẩm, thương mại hóa thành tựu nghiên cứu, đồng thời tổ chức các khóa bồi dưỡng, hội thảo cho đội ngũ thầy thuốc hiện hữu.

ThS.BS Nguyễn Duy Tài (bên phải ngoài cùng) trong một buổi báo cáo về chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp

Việc thành lập Khoa Y học cổ truyền không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội của HUTECH mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền y tế quốc gia, đưa y học cổ truyền đến gần hơn với cộng đồng, khẳng định vị thế một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, mạnh dạn mở rộng sang khối ngành sức khỏe – lĩnh vực thiết yếu, gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội.

Kiến Văn – Cẩm Viên


Cùng chuyên mục

PowerPlus Education khai trương chi nhánh Nghệ An

PowerPlus Education khai trương chi nhánh Nghệ An

Xử lý hiệu quả tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển

Xử lý hiệu quả tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển

Sống ảo trên MXH: Hậu quả và giá trị nhân văn hiện nay

Sống ảo trên MXH: Hậu quả và giá trị nhân văn hiện nay

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

Đà Nẵng: Thắp lên niềm tin cho trẻ em mồ côi

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Đông đảo phụ huynh đưa con nhập học chương trình du học nghề Đức

Đông đảo phụ huynh đưa con nhập học chương trình du học nghề Đức

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập