Tín dụng chính sách xã hội là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp, nhiều khó khăn tự vươn lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Một buổi giao dịch tại xã Cư Pơng
Trên địa bàn xã Cư Pơng trong nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã mang lại sinh kế, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống cho người dân, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được ủy thác qua Tổ chức chính trị -xã hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã góp phần mang lại hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát nguồn vốn sau cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Đến nay, dư nợ thông qua ủy thác các Hội đoàn thể xã Cư Pơng là: 150.133 triệu đồng, nợ quá hạn: 0 đồng; trong đó: Hội Phụ nữ: 55.399 triệu đồng; Hội Nông dân: 43.293 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh: 26.187 triệu đồng; Đoàn Thanh niên: 25.254 triệu đồng;
Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Búk đã tập trung huy động nguồn vốn để thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai có hiệu quả ở các xã góp phần cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa xã.
Phòng giao dịch NHCSXH Krông Búk