Mỹ không kích IS-K, trả đũa vụ đánh bom ở sân bay Kabul

21:43 | 28/08/2021

Lầu Năm Góc xác nhận không quân Mỹ vừa oanh kích vị trí của lực lượng IS ở Afghanistan. Mục tiêu của vụ không kích là người đã lên kế hoạch các hoạt động của ISIS-K.

“Quân đội Mỹ hôm nay đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố từ xa nhắm vào ISIS-K. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan”, đại tá Bill Urban, một người phát ngôn quân đội Mỹ, cho biết.

Theo ông Urban, các thông tin ban đầu cho thấy vụ không kích đã tiêu diệt mục tiêu mà Mỹ nhắm đến, đồng thời không gây thương vong cho dân thường.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết vụ không kích được tiến hành bằng máy bay không người lái Reaper của Mỹ cất cánh từ Trung Đông, tấn công mục tiêu khi người này đang ở trong ôtô. Trên xe còn có một thành viên IS khác. Cả hai được cho là đã bị tiêu diệt, quan chức Mỹ nói.

Một quan chức Mỹ nắm được thông tin cho biết Tổng thống Joe Biden là người phê chuẩn vụ không kích vị trí của ISIS-K.

ISIS-K là tổ chức nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ đánh bom bên ngoài sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul hôm 26/8, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ. Đoạn phim từ mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đã kích nổ bom mang trên người giữa đám đông ngoài cổng Abbey.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Biden tuyên bố quân đội Mỹ sẽ nhắm vào các cơ sở của ISIS-K tại địa điểm và thời gian mà Washington lựa chọn.

Sân bay Kabul, nơi xảy ra vụ đánh bom chết người hôm 26/8 làm hơn 100 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Vụ đánh bom ở sân bay Kabul đã gây thêm khó khăn cho việc di tản của Mỹ và các nước phương Tây khỏi Afghanistan. Sáng 28/8, một quan chức phương Tây cho biết di tản tại sân bay Kabul đang được triển khai với “tốc độ rất nhanh”. Trong 12 giờ qua, 4.200 người đã được không vận khỏi sân bay.

Chiến dịch di tản từ sân bay Kabul dự kiến kết thúc trong ngày 31/8. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington không có ý định kéo dài hạn chót này.

Lúc này, hàng nghìn người vẫn đang tập trung bên ngoài các lối vào sân bay ở thủ đô Kabul chờ được di tản. Đa phần trong số này là công dân nước ngoài và người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trừng phạt vì từng làm việc cho quân đội và các tổ chức nước ngoài.

Theo NBC News, ISIS-K có hai căn cứ, một tại tỉnh Nangarhar, căn cứ còn lại ở tỉnh Kunar.

 

Theo Zing

Cùng chuyên mục

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học