Mỹ: Hồi sinh người chết với ‘giá phải chăng’?

9:10 | 26/10/2021

Ước mơ về cuộc sống vĩnh hằng của con người giờ không còn là điều chỉ tồn tại trên phim ảnh, một công ty Mỹ tuyên bố.


Con người có thể hồi sinh sau khi chết trong tương lai? (ảnh: Daily Star)

Alcor – công ty có trụ sở tại bang Arizona (Mỹ) – tuyên bố đang đi đầu thế giới về công nghệ giúp con người trở nên bất tử.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ khoa học phát triển nhất của lịch sử nhân loại. Sự bất tử không còn là giấc mộng viển vông nữa”, Alcor tuyên bố.

Theo Alcor, họ có thể giữ xác và não người đông lạnh bằng nitơ lỏng một cách hoàn hảo. Những người được bảo quản sẽ được hồi sinh bằng công nghệ tiên tiến trong tương lai. Alcor hiện đang bảo quản lạnh 184 người bị kết luận là đã chết.

Để sử dụng dịch vụ đông lạnh toàn thân chờ hồi sinh của Alcor, người dùng phải trả mức phí lên tới 200.000 USD. Max More – giám đốc điều hành của Alcor – cho rằng, đây là số tiền phải chăng để có cuộc sống vĩnh hằng.

“Alcor chỉ bảo quản bệnh nhân khi y học ngày nay đã hết cách. Hãy nghĩ về nó như thế này, 50 năm trước, nếu thấy một người tắt thở khi đang chạy bộ, bạn sẽ kết luận rằng họ đã chết. Ngày nay, chúng ta không làm vậy. Chúng ta sẽ hô hấp nhân tạo, làm thủ thuật sơ cứu… Những người đã chết 50 năm trước lẽ ra có thể được cứu sống. Đông lạnh xác cũng hoạt động như vậy. Chúng tôi ngăn cơ thể bị tổn hại nặng hơn, cho đến khi y học tìm ra cách hồi sinh họ”, Max More nói.

“200.000 USD là mức giá phải chăng. Nếu bạn đủ khả năng để tới Starbucks uống cà phê vài ngày mỗi tuần, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi”, ông More nói thêm.

Công ty Mỹ tuyên bố giữ được cả ký ức của người chết bằng bảo quản lạnh (ảnh: Daily Star)

Sau khi một người được tuyên bố tử vong hợp pháp, quá trình bảo quản của Alcor bắt đầu.

Đầu tiên, người chết được chuyển tới giường băng, phủ đá lạnh lên cơ thể. Sau đó Alcor sẽ sử dụng máy hồi sức tim phổi, đưa máu đi khắp cơ thể người đã chết. 16 loại hóa chất khác nhau được dùng để bảo vệ các tế bào, giúp chúng không bị suy giảm chức năng dù người bệnh đã chết. Với quy trình này, Alcor tự tin giữ nguyên cả ký ức của bệnh nhân sau khi hồi sinh.

“Vì bệnh nhân đã qua đời hợp pháp, Alcor có thể áp dụng các phương pháp chưa được chấp thuận trong y tế thông thường”, ông More tiết lộ.

“Chết không phải là hết. Nó chỉ thay đổi thời điểm sống của bạn mà thôi”, ông More kết luận.

 

Theo Danviet


Cùng chuyên mục

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An