MU: Sơ đồ 3 hậu vệ đã ‘cứu’ Solskjaer thế nào?

23:20 | 31/10/2021

HLV Ole Solskjaer đã có nhiều thay đổi về đội hình lẫn chiến thuật trong trận đấu với Tottenham. Chiến thắng 3-0 đã cho thấy phần nào sự hiệu quả từ những thay đổi này.

Tottenham khủng hoảng hơn cả MU
Khi chuẩn bị bước ra từ đường hầm của SVĐ Tottenham Hotspur, Ole Solskjaer đã nhận được những lời khuyên khích từ phía CĐV đội chủ nhà. “Ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng thôi” là lời của nhiều CĐV Tottenham hướng về phía HLV Solskjaer. Tuy nhiên, chắc chắn “buổi sáng” đó không phải ngày 31/10.
Tottenham mùa giải này không còn là ứng viên vô địch hay thậm chí là đội bóng khó chịu nữa. Họ từng thắng Man City ở trận mở màn nhưng Tottennham hiện tại đang sa sút và rệu rã nhất trong 5 mùa giải trở lại đây. Vì thế, đánh bại đội bóng của HLV Nuno Santo lúc này không phải điều quá bất ngờ.
Tottenham của Santo lúc này rất rệu rã
Tottenham đã chơi một trận đấu đầy rối loạn giống như cách họ bổ nhiệm Nuno Santo làm HLV chính thức vào mùa Hè vừa qua. HLV người Bồ Đào Nha không phải cái tên quá nổi bật khi so với HLV Solskjaer. Thậm chí, HLV Santo còn không thể quản lý được phòng thay đồ của mình.
Phút 54, Tottenham rút Lucas Moura khỏi sân và thay thế bằng Steven Bergwijn. Các CĐV Tottenham đã la ló và kèm những tiếng hô vang “Ông không hiểu mình đang làm gì cả”. Khi Marcus Rashford nâng tỷ số lên thành 3-0 ở phút 86, các CĐV của Tottenham liên tục hô “Chúng tôi tôi muốn Levy từ chức”.
HLV Santo bị CĐV nhà mỉa mai ngay cả đối với quyết định thay người
Dẫu vậy, đây vẫn là một trận đấu thăng hoa của MU với những thay đổi về chiến thuật, cũng như sự tỏa sáng từ cá nhân tới tập thể. “Quỷ đỏ” đã thi đấu gắn kết hơn ít nhất so với trận gặp Liverpool và Leicester.
HLV Solskjaer đã hứa rằng “mọi người sẽ được nhìn thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ” trong buổi họp báo trước trận đấu với Tottenham. Các cầu thủ đã không làm chiến lược gia Na Uy thất vọng. Trong thời điểm khó khăn, kết quả là điều được ưu tiên hơn so với màn trình diễn tổng thể nhưng đối đầu với Tottenham, MU đã làm được cả 2 điều đó.
Thay đổi để thành công
Trên hàng công, MU sử dụng bộ đôi tiền đạo mà tổng số tuổi lên tới 70. Thế nhưng, cả hai đều không mờ nhạt. Cú vô-lê mở tỷ số của Ronaldo trông chẳng khác nào một lời thách thức đối với cú vô-lê thần thánh của Marco van Basten vào lưới Liên bang Nga tại EURO 1988. Và đối với một người theo chủ nghĩa cá nhân như Ronaldo, đường chọc khe của anh cho Cavani chạy chỗ ghi bàn nhân đôi cách biệt là lời khẳng định cho tính gắn kết trong tập thể MU hiện tại.
Bên cạnh đó, cũng phải đáng lưu tâm tới sơ đồ chiến thuật xuất phát của MU. Lần đầu tiên sau 19 tháng dẫn dắt “Quỷ đỏ”, HLV Solskjaer trình làng sơ đồ 3 hậu vệ tại Ngoại hạng Anh. Kết quả như đã thấy, quá tốt so với lần đầu tiên (sử dụng lại).
Hệ thống 3 hậu vệ đã giúp MU sạch lưới
Raphael Varane trở lại sau chấn thương. Anh đeo găng tay để thi đấu. Đôi tay của trung vệ người Pháp được giữ ấm và cả cơ thể anh cũng vậy. Thi đấu ở giữa Lindelof và Maguire, Varane cũng được bao bọc và có nhiều sự hỗ trợ phòng ngự hơn.
Trong vai trò của cầu thủ chạy cánh, Wan-Bissaka và Luke Shaw có lẽ cần thể hiện nhiều hơn. Đối với Shaw, anh đã “tắt tiếng” trong trận đấu với Liverpool và giờ đã “lên tiếng” trở lại.
Trong khi đó, vai trò của Bruno Fernandes trong sơ đồ này bị rút ngắn lại. Dẫu vậy, anh vẫn rất nguy hiểm với những quả treo bóng từ giữa sân lên cho tiền đạo. Một pha bóng như vậy của Bruno đã được Ronaldo cụ thể hóa bằng một bàn thắng.
Ronaldo ghi bàn sau đường treo bóng bổng của Bruno Fernandes
Đây là lần thứ 14 HLV Solskjaer sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ cho MU. Ông từng sử dụng chiến thuật này trong 6 trận gặp Liverpool, Man City và Chelsea. Tại C1 mùa trước, HLV người Na Uy từng sử dụng 2 lần trong các trận đấu với PSG (thắng 2-1) và RB Leipzig (bị dẫn 0-2 sau 13 phút).
Sơ đồ 3 hậu vệ đã giúp MU giữ sạch lưới trận đấu thứ 2 trong 22 trận gần nhất. Có lẽ trận đấu với Atalanta và Man City sắp tới, HLV Solskjaer sẽ tiếp tục sử dụng đội hình này. Khi đang thi đấu hiệu quả, có lẽ HLV của MU không muốn thay đổi, nhất là khi chiếc ghế của ông đang bị lung lay dữ dội.
Với hệ thống này, Donny van de Beek là cái tên rất phù hợp. Còn với Jadon Sancho, anh sẽ gặp khó với đội hình này. Tuy nhiên, đó là câu chuyện về lâu dài. Ole Solskjaer đã “sống sót” vào sáng 31/10 và ông cần tiếp tục làm điều đó nhất thêm 2 trận đấu nữa.
Quý Dậu
Theo thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Bon PiNao “thay áo mới”

Bon PiNao “thay áo mới”

Krông Pắc: Tín dụng chính sách thắp sáng tương lai cho người chấp hành xong án phạt tù

Krông Pắc: Tín dụng chính sách thắp sáng tương lai cho người chấp hành xong án phạt tù