Một cửa hàng xăng dầu bị phạt 30 triệu đồng vì tùy tiện tăng giá

21:18 | 11/02/2022

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tối 10/2 cho biết, đã phát hiện và xử phạt một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 30 triệu đồng về hành vi tùy tiện nâng giá bán xăng lên 1.000 đồng/lít.


Một cửa hàng xăng dầu bị phạt 30 triệu đồng vì tùy tiện tăng giá. (Ảnh minh họa qua NLD).

Thông tin trên được ông Kiều Xuân Việt – Quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lâm Đồng xác nhận vào ngày 11/2, theo báo Người Lao Động.

Ông Việt cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tùy tiện nâng giá bán xăng dầu, Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã lập 6 đoàn kiểm tra và đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh.

Quá  trình kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vào sáng 10/2, lực lượng Đội 2 QLTT Lâm Đồng phát hiện cửa hàng xăng dầu Đ.D 5 ở xã Tân Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã tùy tiện nâng giá bán xăng Ron 95 từ 24.840 đồng/lít lên 25.840 đồng/ lít.

Với vi phạm này, QLTT Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt chủ cửa hàng 30 triệu đồng, đồng thời truy thu 4 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc nâng giá bán xăng.

‘Để cây xăng đóng cửa là trách nhiệm của Bộ Công Thương’

Báo Vnexpress chiều ngày 10/2 dẫn lời Phó thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá rằng hiện tượng nhiều cây xăng nghỉ bán, treo biển hết hàng tại một số địa phương vừa qua là trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương.

Theo đó, ông Thành yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho nền kinh tế. Đồng thời kiểm tra, thanh tra ngay với các đơn vị cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng đóng cửa, dừng hoạt động để xử lý hành vi găm hàng trục lợi.

“Bộ Công Thương cần chủ động bám sát tình hình sát sao hơn để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm không để thiếu hụt xăng dầu phục vụ sản xuất, đời sống”, kết luận của Phó thủ tướng nêu.

Nghỉ bán do ‘hết hàng, thiếu hụt nguồn cung’

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, đến chiều 7/2 đã có hơn 20 cửa hàng xăng dầu ở địa phương này ngưng bán do hụt nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, thua lỗ…

Tại TP.HCM cũng có hiện tượng một số cây xăng tư nhân tạm ngừng hoạt động do thiếu xăng RON 95. Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng gần như không còn dẫn đến bán lẻ xăng dầu bị lỗ. Các thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh khó mua xăng để cung ứng cho đại lý hoặc thương nhân nhận quyền. Một số cửa hàng xăng dầu có thể bị đứt nguồn xăng RON 95.

Tại Đắk Lắk, hàng chục cây xăng dầu ở địa phương này cũng đóng cửa do ‘hết hàng’…

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học