Ngày 19/5/2026, tại văn phòng Hội Đông y Việt Nam, hội thảo định hướng hợp tác đa phương giữa 5 đơn vị về chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số y tế đã diễn ra dưới sự chủ trì của TTND.PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh. Sự kiện kết thúc vào lúc 11h50 cùng ngày, đánh dấu bước ngoặt hình thành Liên minh 5 bên cùng 5 chương trình hành động cốt lõi hướng đến mục tiêu phụng sự cộng đồng.

Liên kết liên ngành vì sức khỏe nhân dân
Phát biểu khai mạc hội thảo, TTND.PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu trao đổi, thảo luận phương án phối hợp toàn diện nhằm phát triển Đông y, hướng tới phục vụ hội viên và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở góc độ nhân dân chủ động và các dịch vụ y tế chính thống.

Ông bày tỏ mong muốn được phát huy năng lực chăm sóc sức khỏe cho thế hệ cựu thanh niên xung phong đi trước, cũng như nồng nhiệt chào đón sự hợp tác về công nghệ, quản trị từ khối y tế tư nhân và các hội bạn.
Sự kiện không đơn thuần là một buổi họp chuyên môn, mà hướng tới kết nối sâu sắc các thế mạnh đặc thù của 5 đơn vị: Hội Đông y Việt Nam, Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa dân tộc.
Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam: Sẵn sàng nhân lực và chuyển đổi số toàn quốc
Đại diện Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam đã có những chia sẻ sâu sắc về năng lực thực tế và định hướng đóng góp trong liên minh:
GS.TS. Phan Văn Tường (ảnh dưới) – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký cho biết mạng lưới y tế ngoài công lập hiện phát triển rất mạnh mẽ với hơn 200 cơ sở hành nghề chuyên khoa cùng sự tham gia của Viện Phát triển Y tế. Khối y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn các dịch vụ chuẩn hóa cho người dân giữa bối cảnh thị trường có quá nhiều thông tin hỗn loạn.

Đơn vị sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực dồi dào. Vừa qua, Hội đã ký kết với Bộ Y tế – Trung tâm Thầy thuốc Quốc gia về đào tạo chuyển đổi số cho Y tế tư nhân toàn quốc, bao gồm bệnh án điện tử, phòng dược và kết nối quản trị tuyến tỉnh. Thời gian tới, Hội mong muốn củng cố mạnh mẽ hơn nữa mạng lưới Sở Y tế và các cơ sở tại Hà Nội.

Đánh giá về xu hướng phát triển, GS.TS. Nguyễn Văn Năm (ảnh trên) – Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Hành nghề y tư nhân Việt Nam nêu thực tế Đông y thế giới (ví dụ Trung Quốc) đang chuyển mình mạnh mẽ, áp dụng các tiến bộ công nghệ không khác gì Tây y. Ông đặt ra bài toán làm thế nào để Đông y Việt Nam mạnh lên bằng cách kết hợp với các nhà khoa học, thế giới sinh học, đặc biệt khi nhận được sự quan tâm lớn từ các đối tác quốc tế như CHLB Đức.
Về góc độ chuyên môn điều trị, BSCK2. Trịnh Đình Cần và TSDS. Phùng Tuấn Giang chia sẻ việc kết hợp Đông – Tây y là xu thế tất yếu. Y học hiện đại không thể phủ nhận sức mạnh của Đông y khi phối hợp đúng cách; đôi khi chỉ cần 5 – 6 vị phối hợp đã đem lại tác dụng chữa lành mà Tây y khó thay thế độc lập.
Hiện tại, đơn vị đang nắm giữ và nghiên cứu sâu trên 200 bài thuốc hỗ trợ phát triển điều trị ung thư. Các đại biểu nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ về Chương trình quốc gia phát triển y học cổ truyền và định hướng “Y học chữa lành”, đồng thời khẳng định: “Dân tộc nào giữ được văn hóa thì mới phát triển bền vững được”.
Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam: Nhu cầu thực tế và đề xuất thí điểm tại Hà Nội
Ông Ngô Văn Tuyến (ảnh dưới) – Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cung cấp số liệu thực tế: Hội hiện có 420.000 hội viên trên tổng số 660.000 cựu TNXP toàn quốc, trong đó nhiều tỉnh có số lượng rất lớn như Thanh Hóa (5 vạn) và các tỉnh khác (gần 40 vạn).

Hoạt động trọng tâm của Hội là chăm lo đời sống, giải quyết chế độ chính sách và vận động xã hội hóa để giúp đỡ hội viên làm kinh tế, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại là nhiều cựu TNXP sau năm 1975 vẫn chưa có thẻ BHYT; việc khám chữa bệnh lưu động cũng gặp khó khăn về mặt thủ tục của cơ quan quản lý ở hai cấp tỉnh và huyện. Dù đối diện với nhiều rào cản về thủ tục hành chính, Hội vẫn khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn để mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho hội viên.
Để triển khai hiệu quả, ông Ngô Văn Tuyến đề xuất cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Hội Y tế tư nhân để tổ chức khám sàng lọc uy tín, có hồ sơ dữ liệu thống kê lưu trữ bài bản, tránh tình trạng một số tổ chức mượn danh khám bệnh để bán thực phẩm chức năng giá cao gây mất uy tín. Mô hình này được đề xuất làm thí điểm trước tại Hà Nội để rút kinh nghiệm.
Đại diện Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng đề xuất mô hình liên kết sản xuất: Cựu TNXP phối hợp cung cấp quỹ đất hoặc vùng trồng nguyên liệu dược liệu, và Hội Đông y chịu trách nhiệm cấp giống cũng như bao tiêu đầu ra cho sản phẩm.
Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Dân tộc: Định danh bài thuốc là di sản văn hóa
Đại diện đơn vị phụ trách mảng văn hóa truyền thống, NSND. Lê Tiến Thọ – Viện trưởng chia sẻ Viện đã ra đời và hoạt động hơn 20 năm, gắn liền với nhiều tên tuổi lớn như GS. Vũ Khiêu, nhà nghiên cứu Hoàng Khê.
Viện trưởng bày tỏ sự đồng thuận cao với việc nhận diện bài thuốc là một di sản văn hóa. Việt Nam sở hữu kho tàng với hàng chục ngàn bài thuốc quý, song ngành Đông y hiện đang đối mặt với bài toán nan giải trong việc chuẩn hóa danh mục các bài thuốc cổ truyền chính thống. Ông khẳng định: “Mọi hàng hóa đều cần có một câu chuyện văn hóa phía sau”.
Từ thực tế đó, Viện đề xuất phối hợp tư liệu hóa di sản, đồng hành với Hội Đông y biên soạn các bài thuốc cổ truyền để lưu truyền cho thế hệ sau. Viện sẽ chủ trì tổ chức các sự kiện, trạm sáng tác, triển lãm để giới thiệu cơ sở khoa học, từ đó xây dựng lòng tin cho nhân dân, vì văn hóa thấm sâu chính là lòng tin.
Bên cạnh đó, Viện đề xuất số hóa di sản, phối hợp with Hội Tự động hóa Việt Nam để xây dựng “Bản đồ y học” và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng cựu TNXP.
Hội Tự động hóa Việt Nam: Kiến tạo các “điểm chạm” công nghệ linh hoạt
Ông Đỗ Nguyên Hưng – Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết Hội được thành lập từ năm 1994 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với hơn 30 năm hoạt động mạnh mẽ, Hội kết nối chặt chẽ với các Bộ, ngành Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia đầu ngành nhằm thực hiện mục tiêu cốt lõi là phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp. Hội có mạng lưới thành viên rộng khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, kết nối chuyên gia đa ngành và đối tác quốc tế.

Hội đề xuất đưa nội dung chuyển đổi số Đông y vào chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030, ứng dụng công nghệ một cách thích ứng linh hoạt với thực tế. Minh chứng cho sự thay đổi này, việc học online tăng cao đòi hỏi phải điều chỉnh liên tục các tiêu chuẩn về diện tích cơ sở giáo dục (thay vì quy định cứng 2-3 ha như trước đây). Ông nhận định tự động hóa hiện nay không chỉ là máy móc mà đã phát triển đến mức ứng dụng sáng tác nghệ thuật hay làm thơ.
Về hành động cụ thể, Hội Tự động hóa Việt Nam cam kết xây dựng chương trình hợp tác có các “điểm chạm” hiệu quả:
- Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu số về dược liệu, vùng trồng, quản lý hội viên và doanh nghiệp y tế.
- Xây dựng các chương trình miễn phí mang tầm nhìn chiến lược.
- Kết nối nguồn lực về vốn, chủ thể con người (chuyên môn địa phương) và các chương trình nghiên cứu cấp Bộ cho Đông y.
Thách thức từ y học hiện đại và bài toán truyền thông chính thống
Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về xu hướng y học hiện đại với những bước tiến vượt bậc như: ứng dụng thuốc đích điều trị đột biến gen giúp kéo dài sự sống từ 6 – 16 tháng, hoặc kích hoạt hệ miễn dịch tự thân kết hợp với Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang thảo luận thành lập 3 trung tâm lớn tại Bệnh viện Đại học Y.
Trước những chuyển dịch mạnh mẽ đó, ngành Đông y cần chủ động tận dụng truyền thông để tạo kênh thông tin chính thống, quảng bá rộng rãi đến đối tượng người cao tuổi. Mục tiêu cốt lõi là phải xây dựng lại lòng tin của người dân, tránh để các thông tin thổi phồng, bóp méo (như hiện tượng “nước kiềm” biến tướng) làm mai một đi giá trị cốt lõi vốn có của y học dân tộc.
Thống nhất ký kết năm chương trình hành động cốt lõi
Tổng kết hội thảo, TTND.PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh và lãnh đạo các đơn vị thống nhất không đi theo lối mòn hoạt động riêng lẻ hay song phương. Các bên quyết nghị thành lập Liên minh hợp tác đa phương 5 bên và đưa vào Dự thảo Biên bản Thỏa thuận (MOU) 5 Chương trình hành động cốt lõi:
- Chương trình Sức khỏe cộng đồng Việt Nam: Tập trung dưỡng sinh, tập luyện, ăn uống và chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho các khối hội viên, đặc biệt ưu tiên cựu TNXP.
- Chương trình Chuyển đổi số và Ứng dụng AI: Xây dựng hệ sinh thái số y tế, số hóa hồ sơ sức khỏe, liên thông dữ liệu hội viên và bảo mật thông tin do Hội Tự động hóa dẫn dắt.
- Chương trình Dưỡng sinh học đường và Công sở: Mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động vào trường học (giải quyết suy dinh dưỡng, thấp còi, béo phì…) và khối văn phòng.
- Chương trình Bảo tồn tri thức văn hóa Y học cổ truyền: Biên soạn, tư liệu hóa các bài thuốc cổ truyền, xây dựng bản đồ di sản y học và tổ chức triển lãm khoa học tạo dựng lòng tin.
- Chương trình Liên kết doanh nghiệp phục vụ cộng đồng: Thiết lập chuỗi liên kết giá trị: Cựu TNXP cung cấp vùng trồng/nhân lực – Hội Đông y chuẩn hóa giống/kỹ thuật – Doanh nghiệp tư nhân sản xuất/bao tiêu đầu ra và phân phối dịch vụ chuẩn hóa đến người dân.
Về kế hoạch tiếp theo, các bên sẽ cử đầu mối tham gia vào Ban Điều phối Hợp tác đa phương để hoàn thiện văn bản MOU (Memorandum of Understanding, nghĩa là Biên bản ghi nhớ hoặc Thỏa thuận hợp tác ban đầu ) chính thức, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí thí điểm mô hình tại Hà Nội trong vòng 1-3 tháng tới trước khi nhân rộng trên quy mô toàn quốc.

Hội thảo kết thúc trong tinh thần đồng thuận cao. Việc đặt những bước chân đầu tiên cho một liên minh đa phương không chỉ mở ra một mô hình liên kết giàu tính nhân văn, mà còn thắp lên niềm hy vọng mới cho sức khỏe cộng đồng – nơi công nghệ hiện đại song hành cùng di sản y học dân tộc để phụng sự nhân dân.
Một số hình ảnh khác



Nguồn: cuutnxpvietnam.vn






