Từ sau khi hợp nhất, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực trong công tác tổ chức hành chính và trong việc vận hành hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Những con số biết nói và những đổi thay rõ nét đang khẳng định: với sự đồng lòng của hệ thống chính trị và người dân, vùng đất mới mang tên M’Drắk sẽ ngày càng phát triển bền vững.
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn M’Drắk và hai xã Ea Lai, Krông Jing của huyện M’Drắk (cũ), xã M’Drắk nay không chỉ có sự thay đổi về địa giới mà còn khẳng định những bước tiến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là hiệu quả của tín dụng chính sách trên địa bàn.
Từ nguồn vốn tín dụng diện mạo nông thôn xã M’Drắk ngày càng khởi sắc, đời sống nông dân nâng lên rõ rệt.
Từ ngày hợp nhất đến nay, xã M’Drắk đang dần định hình vai trò trung tâm mới của vùng phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk. Với dân số đông, địa bàn rộng, thách thức đặt ra cho chính quyền cơ sở là làm sao để ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời thúc đẩy phát triển đời sống người dân.
Một trong những yếu tố góp phần quan trọng cho quá trình này chính là nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Tính đến tháng 7 năm 2025, tổng dư nợ do 4 tổ chức hội đoàn thể quản lý trên địa bàn xã đã đạt con số 163,2 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng dư nợ của toàn địa bàn huyện – một con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa của tín dụng chính sách tại đây.
Để nguồn vốn chính sách không bị gián đoạn và đưa đến đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ngày 24/7/2025, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) M’Drắk tổ chức lễ ký kết Hợp đồng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với các tổ chức chính trị- xã hội xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
Theo nội dung ký kết, các tổ chức hội đoàn thể sẽ phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội M’Drắk trong công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi; vận động thành lập, quản lý và kiểm tra Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn hồ sơ thủ tục vay vốn; giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích; phối hợp xử lý rủi ro, thu hồi nợ…
Trên địa bàn xã hiện có 62 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đang hoạt động hiệu quả. Trong đó: Hội Nông dân quản lý trên 34,1 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh hơn 44,7 tỷ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ gần 47,6 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên trên 36,6 tỷ đồng. Sự phân bổ hợp lý và đồng đều của các nguồn vốn này đã góp phần giúp hàng ngàn hộ dân tiếp cận với các chương trình vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, học tập và cải thiện nhà ở.
Không chỉ tiếp cận vốn dễ dàng, người dân xã M’Drắk còn có ý thức sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Đặc biệt, không có trường hợp nợ quá hạn hay nợ khoanh, cho thấy chất lượng tín dụng chính sách tại đây luôn được đảm bảo.
Ông Nông Tuấn Đạt- Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH M’Drắk (giữa) chủ trì ký kết hợp đồng ủy thác với các hội đoàn thể xã
Ông Nông Tuấn Đạt, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH M’Drắk cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của chính quyền và các hội đoàn thể tại xã M’Drắk. Đây là mô hình tiêu biểu cho thấy việc sáp nhập không làm gián đoạn hoạt động tín dụng, mà còn tăng hiệu quả rõ rệt“.
Chuyển mình sau sáp nhập, xã M’Drắk đã và đang vươn lên mạnh mẽ nhờ sự tiếp sức kịp thời từ các nguồn vốn chính sách. Những cánh đồng xanh, những mái nhà kiên cố, những câu chuyện đổi đời… chính là minh chứng cho hành trình không ngừng vươn lên của một xã hội đoàn kết, năng động và đầy triển vọng.
Tin từ CTV