Loạt điểm đến mới lạ và sự kiện hấp dẫn ở Lạng Sơn dịp lễ 30/4

12:00 | 30/04/2022

Đến Lạng Sơn dịp lễ 30/4- 1/5, ngoài những điểm ngắm cảnh, cắm trại, chèo thuyền… tỉnh còn tổ chức hàng loạt sự kiện thú vị để phục vụ du khách khám phá vùng đất sơn cước mộng mơ.


“Lễ hội Kỳ Hoa” quy mô, hoa lệ

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào 20 giờ ngày 29/4, địa phương sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ Lễ hội Kỳ Hoa, câu chuyện Kỳ Hoa sẽ được kể với hành trình trải nghiệm của du khách qua “Ngũ sắc Kỳ Hoa”. “Ngũ sắc Kỳ Hoa” đại diện cho năm đặc trưng của văn hóa bản địa và sự hoa lệ của mảnh đất Xứ Lạng, bao gồm: Sắc Bản Địa, Sắc Tương Lai, Sắc Gắn Kết, Sắc Thanh Âm và Sắc Tự Nhiên.

Cùng với đó, Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022 sẽ tái hiện những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc xứ Lạng bằng hàng loạt những hoạt động như: trình diễn trực tiếp của các nghệ nhân giới thiệu các món ẩm thực đặc sắc, các nghề thủ công truyền thống,hoạt động trưng bày triển lãm các sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, Lễ hội còn có hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống như trích đoạn nghi lễ Lẩu then, trích đoạn sân khấu hóa Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ; biểu diễn múa sư tử mèo, trình diễn hát giao lưu then, sli, lượn, múa chầu, lày cỏ, tung còn, đánh yến…

Lễ hội cũng dành phần lớn không gian cho các hoạt động giải trí với sân chơi đánh golf, sân chơi tái chế; check-in và chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên xứ Lạng trên khinh khí cầu; chinh phục mê cung “Theo dấu Kỳ Hoa” – mê cung lớn nhất Đông Bắc với các giải thưởng hấp dẫn.

Không chỉ gói gọn trong các hoạt động lễ hội, giải trí, Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022 còn bố trí không gian nghỉ dưỡng, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật khác như: cắm trại, xem phim ngoài trời hay Music concert với những bản tình ca. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 3/5/2022.

Những điểm du lịch mới lạ, tuyệt đẹp

Từ đầu năm 2022, khi Lạng Sơn trở thành điểm du lịch ”hot”, làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng đã phát triển thêm nhiều homestay để phục vụ số lượng du khách đổ về ngày một đông.

Ông Hoàng Thanh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng; Trưởng Ban Quản lý điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên cho biết, thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, tại 10 homestay của làng du lịch đều đã kín lịch đặt phòng.

Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, địa phương đã mở thêm một số dịch vụ trải nghiệm mới như: trải nghiệm hái mận, hái đào, làm bánh ngải, dịch vụ ngâm chân thảo dược người Dao…Các hộ kinh doanh đều đầu tư thêm số lượng lớn thuyền Kayak, thuyền Sup, xe đạp…để sẵn sàng phục vụ du khách.

Thảo nguyên Đồng Lâm. Ảnh: Hùng Vĩ

Hữu Lũng nổi tiếng với thảo nguyên Đồng Lâm-khu vực có diện tích 100 ha với thảm cỏ tươi tốt, nằm giữa những vách núi hùng vĩ.

Thảo nguyên Đồng Lâm mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng. Vào mùa cạn khi nước xuống thấp sẽ để lộ ra cả một thảo nguyên rộng lớn với những bãi cỏ thích hợp để cắm trại, từng đàn ngựa thẩn thơ gặm cỏ. Ngựa ở Đồng Lâm được người dân huấn luyện từ nhỏ nên rất hiền, khách du lịch có thể thoải mái cưỡi, chụp ảnh cùng những chú ngựa. Vào mùa nước ngập, du khách có thể thả mình trên bè mảng hoặc trèo thuyền kayak ngắm khung cảnh non nước hữu tình.

Trải nghiệm cưỡi ngựa tại thảo nguyên.

Bên cạnh Đồng Lâm, tại Hữu Lũng còn có những điểm đẹp du khách không nên bỏ qua như đập Pắc Mỏ, hồ Nong Dùng.

Đập Pắc Mỏ cách Đồng Lâm hơn 2km, với làn nước trong xanh mát lạnh. Đập được bao quanh bởi những ngọn núi thấp, cây cối um tùm. Tất cả tạo nên bầu không khí trong lành, dễ chịu ngay cả trong những ngày hè nắng gắt.

Nước tại đập chảy rất êm nên không gây nguy hiểm cho du khách muốn trải nghiệm trèo thuyền kayak. Phía dưới con đập cũng có khe nước nông, thích hợp để các bạn nhỏ có thể nghịch nước, chơi đùa.

Trải nghiệm tuyệt vời khi trèo thuyền kayak trên đập.
Những em bé thích thú vầy mình trong làn nước mát lành.
Đắm mình trong những khung cảnh yên bình, ngọt lành.

Hồ Nong Dùng cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách. Vừa có bãi cỏ rộng để có thể cắm trại, nấu nướng, vừa có hồ nước để trèo thuyền,đi bè, bơi lội trong làn nước mát lành. Ở hồ Nong Dùng có sẵn rất nhiều dịch vụ như cho thuê lều, cung cấp đồ ăn, quán cafe, thuê thuyền…để khách du lịch có thể lựa chọn.

Bãi cắm trại lý tưởng bên hồ Nong Dùng.

Không chỉ tại Hữu Liên Hữu Lũng, nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh như làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, suối Mỏ Mắm (Bắc Sơn); thác Đăng Mò (Bình Gia); Khu du lịch Mẫu Sơn, thác Bản Khiếng (Lộc Bình)… cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón tiếp du khách.

Bà Hoàng Kim Thảo-  Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, để thu hút khách, gần 50 doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội đã giảm giá dịch vụ từ 10 – 20% trong dịp 30/4 -1/5.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay du lịch Lạng Sơn có 113 cơ sở lưu trú đáp ứng các yêu cầu về đăng ký đảm bảo an toàn Covid-19. Trong đó, nhiều cơ sở đạt từ 50– 90% công suất đặt buồng, phòng. Sở cũng đã có công văn gửi phòng văn hóa – thông tin các huyện, thành phố đề nghị thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo Vietnamnet

https://vietnamnet.vn/nhung-dia-diem-du-lich-lang-son-moi-la-tuyet-dep-dip-le-30-4-va-1-5-2014104.html?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)