Liên kết để phát triển du lịch ở Ninh Bình

17:02 | 19/04/2023

Để thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển sau đại dịch, Ninh Bình đã đẩy mạnh hoạt động liên kết, xúc tiến với các địa phương trong cả nước nhằm quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch, qua đó thu hút du khách đến với vùng đất Cố đô.


Kể từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều hoạt động xúc tiến với các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Hồng, hay các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định đã được ngành du lịch Ninh Bình đẩy mạnh nhằm tăng cường hợp tác, liên kết, kích cầu du lịch. Thông qua đó, giới thiệu, quảng bá điểm đến, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Quý I, Ninh Bình đón khoảng 3,2 triệu lượt khách, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động liên kết, hợp tác du lịch giữa Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã góp phần quan trọng thu hút khách.

Quần thể danh thắng Tràng An là điểm du lịch luôn thu hút đông đảo du khách

Hơn 1 năm qua, bên cạnh đa dạng các hình thức xúc tiến, quảng bá; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm… Việc kết nối các điểm đến nội địa đã được ngành du lịch đẩy mạnh nhằm khai thác tối đa thị trường trong nước. Đồng thời tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đề ra những định hướng, giải pháp lâu dài thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương.

Hoạt động liên kết, hợp tác du lịch giữa Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã góp phần quan trọng thu hút khách. Riêng trong quý I/2023, Ninh Bình đón khoảng 3,2 triệu lượt khách, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách nội địa là 3,1 triệu lượt, khách quốc tế gần 126 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Việc liên kết để cùng phát triển du lịch đã giúp không chỉ Ninh Bình mà nhiều địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đối với các loại hình du lịch thế mạnh. Qua hoạt động liên kết cũng từng bước thay đổi tư duy, cách làm du lịch, chuyển sang phát triển du lịch vùng, liên vùng. Hướng đến xây dựng hệ thống du lịch thông minh, du lịch xanh và phát triển bền vững tại các địa phương liên kết.

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/lien-ket-de-phat-trien-du-lich-o-ninh-binh-post244252.html#p-2

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê