LHQ, Iran và Nga ra phản ứng ngay lập tức về vụ không kích Syria

14:29 | 14/04/2018

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Ngoại giao Iran đã phản ứng trước động thái không kích của Mỹ, Anh, Pháp vào Syria.

 

Tổng thư ký Liên hợp quốc LHQ Antonio Guterres trong một tuyên bố kêu gọi các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an hướng đến được một thoả thuận thành lập cơ chế quản lý những bên sử dụng vũ khí hoá học.

” Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hoá học nào cũng là nguy hại. Sự đau khổ nó gây ra là khủng khiếp.Tôi đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của tôi rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong việc nhất trí về một cơ chế chuyên dụng hiệu quả để buộc những bên có trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria”, ông Guterres phát biểu sau khi Mỹ, Anh và Pháp tuyên bố tấn công chính phủ Syria. “Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện trách nhiệm của mình và lấp đầy khoảng cách này. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia thành viên để giúp đạt được mục tiêu này.”

Tổng thư ký Liên hợp quốc LHQ Antonio Guterres lên tiếng về việc Mỹ, Anh, Pháp không kích Syria. (Nguồn: AP).

Ông cũng kêu gọi tất cả các nước của Hội đồng Bảo an tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tình hình Syria xấu đi.

“Tôi kêu gọi các thành viên của Hội đồng Bảo an đoàn kết và thực hiện trách nhiệm đó,” ông Guterres nói. “Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên hãy kiềm chế trong những tình huống nguy hiểm lúc này và để tránh bất kỳ hành động nào có thể leo thang tình hình và làm trầm trọng hơn những đau khổ của người dân Syria”.

Ông Guterres nói rằng trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, “Không có tên lửa hành trình nào của Mỹ và các đồng minh đi vào khu vực Nga có trách nhiệm bảo vệ không phận, bao gồm các mục tiêu thuộc Tartus [cảng hải quân] và Hmeymim [căn cứ không quân ở tỉnh Latakia]”.

Theo quân đội Nga, các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự và dân sự tại Syria được thực hiện bởi các tàu chiến Hoa Kỳ cùng với quân đội Anh và Không quân Pháp trong thời gian 3: 42-5: 10 (giờ Moscow).

Nga đã triển khai các hệ thống phòng không S-400, S-300 và hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 tại Syria để bảo vệ Tartus và Hmeymim.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, chỉ trích hành động của các nước phương Tây, nói rằng cuộc không kích này “đã nhắm vào thủ đô của một quốc gia có chủ quyền – đã và đang chiến đấu vì sự sống còn trước khủng bố trong nhiều năm”.

Lên án động thái không kích của Mỹ, Anh, Pháp vào Syria, Bộ Ngoại giao Iran đưa ra cảnh báo với phương Tây về “những hậu quả trong khu vực”, theo Sputnik.

 

Theo Tổ quốc


Cùng chuyên mục

Vụ ca sĩ Miu Lê: Công an đặc khu Cát Hải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Vụ ca sĩ Miu Lê: Công an đặc khu Cát Hải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Gắn kết văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc từ Lễ hội ‘Chúng ta là một’

Gắn kết văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc từ Lễ hội ‘Chúng ta là một’

Kịp thời cứu nạn ngư dân nghi mắc bệnh tim trên vùng biển Đà Nẵng

Kịp thời cứu nạn ngư dân nghi mắc bệnh tim trên vùng biển Đà Nẵng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48