Lễ tế dân gian Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng ở Hà Tĩnh

8:11 | 29/04/2023

Lễ tế dân gian Đức thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng được tổ chức nhằm để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Đây là lễ linh thiêng và cao cả trong tâm thức dân gian của người Việt nên hàng năm Lễ được tổ chức nghiêm trang, chu đáo và bài bản.


Sáng 28/4, tại Khu di tích lịch sử Đại Hùng (ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Ban Quản lý di tích Đại Hùng và Hội người cao tuổi của phường Đậu Liêu đã tổ chức lễ tế dân gian Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.

Những chiếc bánh chưng, bánh dày được chị em phụ nữ TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gói, nấu một cách công phu sẽ được tuyển chọn để dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Tại lễ tế, bà con nhân dân TX Hồng Lĩnh dâng những mâm bánh chưng xanh…

…và các vật phẩm mang hương vị truyền thống dâng lên Quốc Tổ

Lễ vật dâng cúng là bánh chưng, bánh dày và xôi, hoa quả,….

Theo các tài liệu lịch sử, thời đại Hồng Bàng là thời đại thượng cổ của lịch sử Việt Nam. Năm 2879 trước Công nguyên, Kinh Dương Vương lên ngôi lập nên nhà nước Xích Quỷ, nhà nước sơ khai, độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta. Kinh Dương Vương kết duyên với Long Nữ sinh ra Sùng Lãm (hiệu là Lạc Long Quân). Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, Lễ tế Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng đã diễn ra trọng thể theo nghi thức truyền thống của địa phương, với 3 phần: dâng lễ, tế lễ và đọc văn tế cầu quốc thái dân an.

Phần tế lễ được cử hành rất trọng thể mang tính quốc lễ. Sau khi một hồi trống vang lên, các vị chức sắc vào tế lễ dưới sự điều khiển của chủ lễ.

Tiếp theo đến các cụ bô lão của phường Đậu Liêu vào đọc văn tế lễ

Lễ tế dân gian được tổ chức hàng năm nhằm bày tỏ lòng thành kính, tuyên truyền, giáo dục những người con dân đất Việt nhớ về nguồn cội. Qua đó, tri ân đức vua Thủy tổ Việt Nam và các Vua Hùng đã có công dựng nước, phát huy truyền thống tốt đẹp từ xưa để lại.

Đồng thời, nhân dân bày tỏ lòng tự tôn dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở dòng máu huyết thống con Lạc, cháu Hồng, tôn vinh nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương Núi Hồng, sông Lam.

Ngay sau lễ tế, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh và các ban ngành, đoàn thể, Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành dâng hương các Vua Hùng.

Trần Phong

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/le-te-dan-gian-duc-thuy-to-kinh-duong-vuong-va-cac-vua-hung-o-ha-tinh-post245609.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông