Lễ hội Lùng Tùng, phong tục đẹp của người Thái ở Than Uyên

9:00 | 30/01/2023

Ngày 29/1, tại cánh đồng lúa ở xã Mường Cang, UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ hội Lùng Tùng, hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng.


Đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu một mùa sản xuất mới, tiêu biểu và quy tụ những nét đẹp văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào Thái nơi đây.

Lễ hội Lùng Tùng là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái của Than Uyên nói riêng, Tây Bắc nói chung. Đây chính là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp, mở đầu cho một mùa sản xuất mới, cầu cho mùa màng bội thu, gia súc phát triển, con người khỏe mạnh, bản làng yên vui, mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, đây còn là hoạt động giao lưu, thể hiện tinh thần kết nối cộng đồng, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc ngày càng phát triển, từ đó quảng bá, giới thiệu hình ảnh của huyện Than Uyên tới du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Lùng Tùng luôn thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia

Thực hiện nghi thức gieo hạt cầu mùa màng tốt tươi, no ấm

Giao lưu văn hóa, thể thao dân gian bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

Lễ hội Lùng Tùng của dân tộc Thái, huyện Than Uyên được tổ chức hằng năm vào dịp tháng Giêng sau Tết, thường diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng. Lễ hội gồm phần Lễ diễn ra nhiều nghi thức như nghi lễ cúng nàng Han, cúng thành hoàng, thần linh; nghi thức cày, bừa ruộng và gieo hạt. Phần Hội bắt đầu bằng tiếng trống, chiêng khai hội.

Đến với Lễ hội người dân và du khách thập phương được thưởng thức, giao lưu tại chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, tham gia vòng xòe đoàn kết, thưởng thức ẩm thực…

Từ năm 2018, Lễ hội Lùng Tùng được Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu phục dựng, nhằm đáp ứng nguyện vọng về tâm linh của đồng bào dân tộc Thái ở xã Mường Cang nói riêng và huyện Than Uyên nói chung. Lễ hội Lùng Tùng còn có nghĩa là Lễ hội xuống đồng.

Cũng như người Việt, từ xa xưa, đồng bào dân tộc Thái sinh sống gắn bó với thiên nhiên, bản làng, sông núi, ruộng đồng và nương rẫy nên các phong tục, tập quán của họ luôn mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Lễ hội Lùng Tùng được người dân coi trọng bởi gắn liền với nông nghiệp trồng trọt, nhằm gửi gắm những mong ước của con người cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, bản làng yên ấm, gia đình hạnh phúc. Năm nay là lần thứ 3 lễ hội được tổ chức sau khi phục dựng thành công.

PV

Nguồn Báo Công luận

https://www.congluan.vn/le-hoi-lung-tung-phong-tuc-dep-cua-nguoi-thai-o-than-uyen-post232985.html#p-0

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng