Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên cứu hộ 9 cá thể cầy vòi mốc quý hiếm

17:07 | 19/06/2023

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên vừa tiếp nhận 9 cá thể cầy vòi mốc là động vật hoang dã từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên về chăm sóc, cứu hộ.


Theo Vườn quốc gia Hoàng Liên, 9 cá thể cầy vòi mốc này có tên khoa học là Paguma larvata, tổng trọng lượng 28,7 kg.

Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ.

Cán bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên phẫu thuật cá thể cầy vòi mốc bị thương (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Cầy vòi mốc có chung những đặc điểm của loài cầy. Tuy nhiên, cầy vòi mốc lông không có đốm. Mặt cầy có “mặt nạ” tiêu biểu gồm một vệt trắng chạy dài từ đầu xuống mũi. Mắt và má có khoảng trắng nhưng có vòng đen quanh hai mắt. Lông trên thân màu nâu cam ngả sang màu xám. Bốn chân lông màu sẫm, gần như đen. Thân cầy dài 51 – 76 cm, thêm phần đuôi là 51 – 63 cm, tức là đuôi dài xấp xỉ bằng nửa chiều dài động vật. Cầy cân nặng từ 3,6 – 6 kg.

Cầy vòi mốc săn mồi trên cây riêng rẽ vào ban đêm. Chúng ăn tạp gồm côn trùng, chim chóc và những động vật nhỏ có xương sống nhưng chuộng nhất là trái cây.

Ban ngày chúng ngủ. Khi bị náo động cầy vòi mốc xịt chất xạ từ hai tuyến gần hậu môn để phòng thân. Cầy cái sinh nở hai kỳ mỗi năm. Cầy con trưởng thành trong khoảng 3 tháng

Tiếp nhận 9 cá thể cầy vòi mốc từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng LIên).

Ông Chu Tấn, cán bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, tại thời điểm tiếp nhận, các cá thể cầy vòi mốc đều có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã, sức khỏe yếu do bị tách khỏi môi trường tự nhiên, trong đó có 5 cá thể bị thương ở chân đang trong giai đoạn hoại tử phải tiến hành phẫu thuật tháo khớp khuỷu chân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng LIên) đã tiếp nhận 22 vụ với 71 cá thể thuộc 16 loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; trong đó phần lớn là do các cơ quan chức năng bàn giao cho Trung tâm để chăm sóc, cứu hộ.

Điều này cho thấy sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự phối hợp của người dân đang có chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Phạm Ngọc Triển

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/lao-cai-vuon-quoc-gia-hoang-lien-cuu-ho-9-ca-the-cay-voi-moc-quy-hiem-post252277.html

Cùng chuyên mục

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông