Lạm phát của Mỹ gần chạm mốc cao nhất trong 40 năm

16:40 | 15/01/2022

Nền kinh tế Mỹ đang chứng kiến sự tăng giá “chóng mặt” trong tất cả các lĩnh vực. Lạm phát tăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ phải chi trả mức giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.


Một phụ nữ đang mua rau củ quả tại một chợ ngoài trời ở New York, Mỹ, tháng 3/2021. (Ảnh: Emin Kuliyev/Shutterstock).

Tỷ lệ lạm phát hằng năm của Mỹ đã leo lên mức 7% vào tháng 12, mức cao nhất kể từ tháng 6/1982. Dữ liệu mới cho thấy tất cả nhóm ngành hàng đều ở mức cao hơn trong vòng 12 tháng.

So với cùng kỳ năm trước, báo cáo chỉ số tiêu dùng tháng 12 do Cục Thống kê Lao động của Mỹ cho thấy giá thực phẩm đã tăng 6,3%; năng lượng tăng 29,3%. Giá xe mới, đã qua sử dụng và xe tải cán mốc tăng lần lượt 11,8% và 37,3%. May mặc nhảy lên 5,8%, trong khi giá thuê nơi ở 4,1% và các dịch vụ chăm sóc y tế nhích lên 2,5%.

Gần như mọi mặt hàng thực phẩm người tiêu dùng đều phải chi trả cao hơn so với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tổng thể thì ngành hàng thực phẩm bao gồm: thịt, gia cầm, cá và trứng gà đều tăng lên 12,5%. Các mặt hàng nông sản như: trái cây và rau tăng 5%; sữa tăng 4,2% và cà phê tăng 6,3%.

Giá năng lượng so với tháng trước đã hạ nhiệt một chút nhưng vẫn còn cao hơn so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Giá xăng tăng vọt với tỷ lệ tăng hằng năm lên đến 49,6%, giá điện tăng 6,3% và giá gas tự nhiên tăng mạnh 24,1%.

Toàn bộ nền kinh tế Mỹ đều chứng kiến giá mọi thứ đắt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng trên thị trường giảm nhẹ bao gồm: dịch vụ điện thoại không dây giảm 0,3%; bảo hiểm sức khỏe giảm 1,2%; thiết bị âm nhạc giảm 5% và quần áo trẻ em giảm 2,5%.

Các chuyên gia kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã dự đoán rằng thước đo lạm phát sẽ tăng lên mức 7%.

Theo Cục Thống kê Lao động của Mỹ, tỷ lệ lạm phát cốt lõi đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước (trừ ra các lĩnh vực thực phẩm và năng lượng biến động nhiều). Dựa theo thống kê hàng tháng, chỉ số tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,5%, trong khi chỉ số tiêu dùng cốt lõi tăng 0,6%.

Ông James Knightley, nhà kinh tế trưởng quốc tế tại Tập đoàn tài chính ING cho biết: “Giả định các căng thẳng chuỗi cung ứng sẽ bắt đầu giảm bớt từ mùa hè, cùng với động lực tăng từ nhà ở sẽ làm tăng lãi suất thế chấp. Từ đó lãi suất cho vay tăng cao sẽ khiến nền kinh tế hạ nhiệt, một số lĩnh vực sẽ giảm giá. Khi tình trạng thiếu chip toàn cầu giảm bớt, giá xe mới và đã qua sử dụng có thể giảm mạnh”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell  nói rằng: “Nếu chúng tôi nhận thấy lạm phát kéo dài lâu hơn dự kiến và ở mức cao, chúng tôi sẽ tăng lãi suất nhiều hơn theo thời gian. Để giảm lạm phát, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình”.

Tỷ lệ lạm phát cao có thể làm cho sản xuất gặp khó khăn. Sau khi công bố báo cáo việc làm tháng 12 đáng thất vọng, Tổng thống Joe Biden cho biết vẫn tin tưởng vào Ngân hàng Trung ương sẽ “vật lộn” với lạm phát trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế.

Ông Biden nói tại Nhà Trắng: “Tôi tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hành động để đạt được mục tiêu kép, đảm bảo việc làm đầy đủ, giá cả ổn định và việc tăng giá không trở nên kéo dài liên tục”.

Theo The Epoch Times

Video hay

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Bon PiNao “thay áo mới”

Bon PiNao “thay áo mới”