Lâm Đồng dồn lực cho chuỗi sự kiện du lịch vào kỳ nghỉ 30/4 tới

22:25 | 25/03/2022

Lãnh đạo ngành du lịch Lâm Đồng đã đến TPHCM quảng bá cho chuỗi sự kiện du lịch vào kỳ nghỉ 30/4 sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (giữa) phát biểu trong buổi họp báo.

Mặc dù không công bố số lượng khách kỳ vọng sẽ đến trong dịp này, nhưng lãnh đạo ngành du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ huy động toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh và cả nhà dân để phục vụ khách du lịch. Chuỗi sự kiện du lịch này gồm Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng và Giải chạy bộ Âm nhạc “Dalat Music Run 2022”.

Phát biểu trong buổi họp báo được tổ chức ở TPHCM, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 30/4 với chủ đề “Đà Lạt – Thiên đường nghỉ dưỡng”.

Đây là sự kiện văn hoá – du lịch, ẩm thực và thể thao nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch thu hút khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng, góp phần phục hồi du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, rất nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: triển lãm ảnh nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực “Món ngon Đà Lạt”, giới thiệu văn hóa các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng…

Lâm Đồng là điểm đến thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi miền của đất nước và quốc tế.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ liên quan đến du lịch Lâm Đồng cũng sẽ hưởng ứng bằng xây dựng các sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu, khuyến mãi cho du khách.
Giải chạy bộ Âm nhạc thành phố Đà Lạt năm 2022 do Công ty Du lịch Vietravel và Công ty cổ phần Truyền thông Nexus hợp tác tổ chức sẽ được tổ chức trong ngày 23/4.

Giải gồm chương trình chạy bộ quanh hồ Xuân Hương, với ba cự kỳ là 5 km, 10 km và 21 km, cùng các sự kiện âm nhạc diễn ra trong lúc thi chạy bộ và sau khi kết thúc.

Lâm Đồng là điểm đến được ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài nước với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, khí hậu mát mẻ, lý tưởng để nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời.

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng cũng chính là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình trong việc “tái kích cầu” các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại địa phương cũng như thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa du khách khu vực TPHCM – Lâm Đồng.

 

P.V

Video hay

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024