Kịch sử Việt chủ động tìm khán giả trẻ

16:30 | 01/06/2022

Với chủ trương đưa kịch sử Việt đến với giới trẻ, các đơn vị sân khấu xã hội hóa đã nỗ lực trong việc tổ chức cho học sinh, sinh viên xem kịch sử Việt.


Chiều 27-5, chương trình Sân khấu học đường do CLB Sân khấu Lạc Long Quân (đơn vị trực thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang) kết hợp với Sân khấu Kịch Hồng Vân đã diễn ra tại Trường THCS Lữ Gia (quận 11, TP HCM). Trước đó, chương trình này cũng đã “sáng đèn” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 3 và Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4). Cô Thu Hiền (giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ) cho biết: “Câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân và hình thành nước Đại Cồ Việt đã được kể bằng ngôn ngữ sân khấu, giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn, qua đó hiểu hơn về sử Việt. Chương trình Sân khấu học đường này rất bổ ích, thiết thực hỗ trợ cho việc giảng dạy môn lịch sử”.

Các diễn viên trẻ trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga” được học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP HCM) cổ vũ nồng nhiệt vào chiều 26-5 .(Ảnh: THANH HIỆP)

Các diễn viên trẻ vừa hoàn thành khóa nâng cao của Sân khấu Kịch Hồng Vân là những diễn viên nòng cốt của chương trình Sân khấu học đường. Với sân khấu dã chiến ở không gian sân trường nên không thể có đầy đủ cảnh trí, ánh sáng, đạo cụ tươm tất như ở sân khấu chuyên nghiệp. Vì thế đòi hỏi diễn viên phải có khả năng diễn xuất tốt và các diễn viên trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Không chỉ diễn giỏi, hát hay mà còn tạo được sức hút nên đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả học sinh.

Các diễn viên trẻ sân khấu kịch Hồng Vân diễn trích đoạn “Thái hậu Dương Vân Nga” tại trường THCS Lữ Gia, quận 11, TP HCM. (Ảnh: THANH HIỆP)

NSND Hồng Vân cho biết chương trình Sân khấu học đường hướng đến mục tiêu đồng hành với nhà trường trong việc dạy sử Việt, qua đó nêu cao tinh thần ái quốc và tạo nguồn khán giả yêu sân khấu kịch nói từ trong nhà trường.

CLB Sân khấu Lạc Long Quân cùng với Nhà hát Trần Hữu Trang hiện đang khẩn trương dàn dựng các vở “Thánh Gióng”, “Dũng tướng Nguyễn Địa Lô”, “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, “Hào khí trời Nam”… để biểu diễn phục vụ học sinh trong dịp hè 2022.

Trích đoạn “Thái hậu Dương Vân Nga” diễn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, quận 3, TP HCM. (Ảnh: THANH HIỆP)

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/kich-su-viet-chu-dong-tim-khan-gia-tre-20220527202012627.htm

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê