Không khí trong lành cho người dân đi bầu cử

8:57 | 23/05/2021

Ngày 23/5 – Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, không khí cả nước chủ yếu trong lành cho người dân cả nước đi bầu cử, rất ít nơi ô nhiễm cục bộ theo giờ nhưng chỉ ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm. Một vài điểm ở phía Nam màu đỏ nhưng theo một số giờ trong ngày.

Ngay từ sáng sớm, cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu số 3, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đi bầu cử. Ảnh: Nguyễn Văn Oanh/TTXVN

Bản đồ quan trắc chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ghi nhận, sáng 23/5, trong số 34 điểm có kết quả quan trắc trên cả nước, có tới 28 điểm có chất lượng không khí tốt, 5 điểm ở mức chấp nhận được, chỉ có 1 điểm ở Phù Xá (Văn Môn, Bắc Ninh) màu đỏ (những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn).

Theo ứng dụng PAM Air (mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L quản lý), không khí cả nước đa số màu xanh, màu vàng chiếm rất ít (12 điểm). Có 1 điểm ở Ba Sơn (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Mai Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình) màu cam – mức không tốt cho nhóm nhạy cảm. Chỉ có 1 điểm ở Trường Tiểu học Tân Phong B (thành phố Biên Hoà, Đồng Nai) mức màu đỏ và mức ô nhiễm sẽ giảm dần.

6 giờ sáng, các điểm bỏ phiếu kiểm tra lại các thùng phiếu để cuộc bỏ phiếu diễn ra minh bạch, công bằng.

Ứng dụng AirVisual (sản phẩm của Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) trong sáng 23/5, không ghi nhận điểm màu đỏ nào ở miền Bắc và miền Trung, miền Nam có 2 điểm là ở Bến Cát (Bình Dương) và ấp Xuân Thới Đông 2 (Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) màu đỏ, không tốt cho sức khoẻ nhưng đến trưa không khí sẽ bớt ô nhiễm. Các điểm còn lại không khí tốt hoặc chấp nhận được.

Theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) của ứng dụng AirVisual, trong số 95 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội đứng thứ 43 với chỉ số AQI ở mức 52 (màu vàng – chấp nhận được), Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 45 với chỉ số AQI ở mức 50 (màu xanh – không khí tốt).

Người dân nên tranh thủ những lúc không khí trong lành mở cửa giúp không khí lưu thông tốt, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ. Ở những nơi chất lượng không khí xấu, mọi người nên hút bụi thường xuyên, hạn chế hoạt động ngoài trời, đóng cửa sổ vào giờ cao điểm, đeo khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024