Sáng 29.4, tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu), UBND TP.HCM phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM.

Đây là một trong các dự án được khởi công, trao quyết định chủ trương đầu tư trong khuôn khổ Lễ khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group – nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của công trình gắn với dấu mốc lịch sử Bến Nhà Rồng, nơi vào năm 1911, người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành lên tàu Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là dịp thành phố kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 120 ngày thi công, kịp khánh thành vào ngày 2.9.2026.
Dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM là một phần của giai đoạn 1 dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn với quy mô 147ha.
Theo đó, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội có quy mô 9ha được thiết kế theo 9 chương, mô phỏng 9 cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương 1 – Dòng nước cội nguồn (1890): Không gian Làng Sen nơi Bác chào đời; điểm nhấn của không gian là dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM thể hiện sự tôn kính và tri ân với Bác Hồ vĩ đại.
Chương 2 – Dòng nước đi vào đại dương (1911): Mô phỏng hành trình rời quê hương của người thanh niên Nguyễn Tất Thành mang chí lớn.
Chương 3 – Dòng nước hợp nhất (1930): Hành trình gần 30 năm Bác dành trọn thanh xuân cho khát vọng độc lập tự do dân tộc.
Chương 4 – Dòng nước về Tổ quốc (1941): Tái hiện hình ảnh núi rừng Tây Bắc, nơi Bác đặt chân lên mảnh đất Tổ quốc sau 30 năm bôn ba.

Chương 5 – Dòng nước chảy ngầm (1942): Thiết kế hành lang tự do âm xuống đất 1,5 m, gợi nhớ về những năm tháng tù đày gian khó nhưng đầy tinh thần lạc quan của Bác.·
Chương 6 – Dòng nước đổ ra biển lớn (1945): Không gian về Cách mạng tháng Tám với quảng trường lớn và hai mặt nước gợi nhớ bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương 7 – Dòng nước mắt chảy xuống (1969): Thời điểm Bác vĩnh biệt chúng ta, những giọt nước mắt đau buồn hội tụ thành biển cả của đoàn kết và quyết tâm tiến về phía trước.
Chương 8 – Dòng nước thống nhất (1975): Không gian điểm nhấn với Quảng trường Độc lập được thiết kế hình ngôi sao và Tháp Thống nhất.
Chương 9 – Dòng nước trường tồn: Được thiết kế với hình tượng cột sáng vô cực vươn cao, bao quanh là 79 đài phun nước, tượng trưng cho 79 mùa xuân thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc họa biểu tượng trường tồn của tư tưởng và di sản Người để lại.

Toàn bộ dự án được định hướng như một không gian văn hóa – lịch sử mang tính trải nghiệm, kết hợp giữa cảnh quan, kiến trúc và biểu tượng. Thiết kế không tạo tuyến tham quan cứng mà dẫn dắt người xem bằng cao độ, ánh sáng, vật liệu và nhịp điệu không gian, góp phần kể lại câu chuyện lịch sử một cách trực quan, sinh động.
Không dừng ở việc bảo tồn di tích, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội còn hướng đến hình thành trục không gian công cộng – văn hóa – sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc không gian đô thị ven sông, tạo dựng một hành lang liên kết quá khứ – hiện tại – tương lai.

Cùng thời điểm, TP.HCM cũng khởi công 3 dự án trọng điểm khác và trao quyết định chấp nhận nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Các dự án được khởi công ngày 29.4 gồm: Tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm); Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính thành phố tại phường An Khánh; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.
Nguồn: baovanhoa.vn






