Khánh Hòa tăng phí tham quan Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng từ 2023

9:38 | 02/12/2022

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng phí tham quan Khu di tích lịch sử – văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng tại TP Nha Trang lên gấp 3 lần, áp dụng từ năm 2023.


HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử – văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng tại TP Nha Trang.

Theo đó, mức thu phí tham quan hai điểm du lịch này sẽ tăng 3 lần, từ 10.000 đồng lên 30.000 đồng/người/lần. Mức thu mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Tháp Bà Ponagar. Ảnh: TL

Theo UBND Khánh Hòa, việc điều chỉnh tăng mức phí nhằm đảm bảo mặt bằng chung với các địa phương khác trong khu vực về thu phí tham quan địa điểm lịch sử, danh lam thắng cảnh.

UBND Khánh Hòa cho rằng, mức phí trên là thấp nhất so với phí tham quan tại nhiều khu di tích của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện nay (từ 30.000 – 150.000 đồng).

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa cũng quy định miễn phí tham quan đối với các đoàn khách đến thăm, làm việc tại Khánh Hòa cũng như một số đối tượng khác, khi tới hai danh thắng này.

Được biết, trong giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Khánh Hòa có quy định thu 20.000 đồng/lượt đối với du khách đến Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng. Tuy nhiên, đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện kích cầu du lịch, nên tỉnh đã giảm 50%, chỉ còn 10.000 đồng/lượt.

Khung cảnh Hòn Chồng. Ảnh: TL

Tháp Bà Ponagar tọa lạc trên đồi Cù Lao nằm cạnh dòng sông Cái, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Đây là công trình được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo của người Chăm và đã tồn tại hơn 1.200 năm, được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1979.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang tổ chức hàng năm được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2012.

Hòn Chồng là thắng cảnh tự nhiên gồm 2 cụm đá lớn nằm sát bờ biển vịnh Nha Trang, cũng thuộc phường Vĩnh Phước, được xếp hạng cấp quốc gia vào năm 1998.

Mỗi năm hai di tích, thắng cảnh này đón hàng chục nghìn du khách đến chiêm ngưỡng, tham quan trong những chuyến hành trình du lịch tại Khánh Hòa.

Một số hình ảnh về hai di tích, thắng cảnh Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng. Nguồn: TL

Một tiết mục múa Chăm tại Tháp Bà Ponagar

Du khách tham quan Tháp Bà Ponagar

Hòn Chồng là thắng cảnh tự nhiên gồm 2 cụm đá lớn nằm sát bờ biển vịnh Nha Trang

Vết lõm kỳ lạ tại Hòn Chồng

T.Toàn

Nguồn Báo Công luận

https://www.congluan.vn/khanh-hoa-tang-phi-tham-quan-thap-ba-ponagar-va-hon-chong-tu-2023-post224841.html#p-0

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng