Khám phá động Phong Nha bằng thuyền kayak

14:11 | 19/07/2022

Trải nghiệm sản phẩm du lịch khám phá động Phong Nha ban đêm bằng thuyền kayak sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc thú vị, khó quên.


Động Phong Nha thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, cách TP Đồng Hới khoảng 50 km về phía tây. Từ năm 1995, động Phong Nha được đưa vào khai thác du lịch và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sâu trong lòng động có nhiều điều kỳ bí chưa được khám phá.

Đầu năm 2022, Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng giới thiệu sản phẩm mới: “Khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha bằng kayak vào ban đêm”. Trực tiếp chèo xuồng bằng tay trên dòng sông ngầm, hành trình trong lòng động sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Du khách chèo thuyền kayak tham gia tuyến khám phá 4.500m chiều sâu bí ẩn động Phong Nha. Ảnh: TTDL Phong Nha – Kẻ Bàng

Khác với tour phổ thông chỉ có thể tham quan 1.200m động Phong Nha trên hệ thống sàn đạo composite bằng phẳng, khi tham gia tuyến khám phá chiều sâu bí ẩn 4.500m động Phong Nha bằng thuyền kayak, du khách sẽ chèo thuyền xuyên suốt chiều dài 3km từ cửa động đến bãi đá neo đậu thuyền, sau đó tiếp tục với hành trình trekking chinh phục chặng đường còn lại.

Theo lãnh đạo Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, đây là sản phẩm kết hợp giữa du lịch mạo hiểm, khám phá và chinh phục, được khảo sát bởi Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh và do Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng độc quyền khai thác.

Trước khi khởi hành, du khách sẽ được trang bị những thiết bị bảo hộ chuyên dụng, như: dép rọ, mũ bảo hiểm, đèn pin đội đầu… nhằm bảo đảm an toàn và giúp du khách thuận lợi khám phá thế giới lung linh sâu trong lòng núi đá vôi.

Trên hành trình khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha bằng thuyền kayak, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của các măng đá, nhũ đá được thiên nhiên kiến tạo nên qua hàng triệu năm; trải nghiệm tắm cát hang động duy nhất trên thế giới.

Du khách được trang bị những thiết bị bảo hộ chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn để khám phá thế giới lung linh sâu trong lòng núi đá vôi. Ảnh: TTDL Phong Nha – Kẻ Bàng

 

Du khách còn được tìm hiểu về kho tàng lịch sử – văn hóa của người Chăm cổ qua hệ thống chữ viết có niên đại hơn 1.000 năm, bao gồm 97 bảng chữ khắc và 162 ký tự được lưu giữ sâu trong nhánh hang Bi Ký.

Được biết, hiện nay, tour du lịch khám phá 4.500m động Phong Nha bằng thuyền kayak đang được Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng khai thác với mức giá 1.500.000 đồng/khách.

Một số hình ảnh tuyến khám phá động Phong Nha bằng thuyền kayak. (Nguồn ảnh: SGTT)

Vào đến độ sâu 1.200 m là một chiếc chum cổ, được cho là của người Chăm bị mắc vào thành hang và bùn đất bao phủ dần 

Vào đến độ sâu 1.200 m là một chiếc chum cổ, được cho là của người Chăm bị mắc vào thành hang và bùn đất bao phủ dần

Hang Bi Ký như một thánh đường bởi chiều cao và rộng

Du khách bắt đầu hành trình khám phá động Phong Nha bằng thuyền kayak

Cảnh vật dần chìm vào bóng tối, du khách tận hưởng cảm giác yên tĩnh, nghe tiếng nước rơi róc rách từ trần hang động

T.Toàn
Nguồn Báo Công Luận

https://www.congluan.vn/kham-pha-dong-phong-nha-bang-thuyen-kayak-post205225.html#p-3

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học