Khám phá Đại học Pennsylvania – ngôi trường danh giá với nhiều tỷ phú nhất nước Mỹ

23:30 | 27/11/2018

Đại học Pennsylvania (Penn), ngôi trường danh tiếng từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump theo học vừa được vinh danh là trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất tại Mỹ với 19 người. Hãy cùng khám phá xem ngôi trường này có điều gì đặc biệt nhé.


Được thành lập vào năm 1740, Đại học Pennsylvania là một trong 4 trường đại học lâu đời nhất nước Mĩ. Đây cũng là trường đầu tiên có cả hai hệ giáo dục đại học và Cao học, và là trường đại học “kén chọn” bậc nhất ở Mỹ với tỉ lệ chấp nhận đơn xin học chỉ xấp xỉ 10%.

Ảnh: cbsnews.com

Tất cả 12 trường trực thuộc Đại học Pennsylvania đều có năng lực nghiên cứu rất tốt, liên tục xếp hạng trong nhóm những trường đại học nghiên cứu toàn thế giới về cả chất lượng và số lượng. Chính vì thế, Penn có đóng góp rất nhiều trong các cải tiến và khám phá trong lĩnh vực khoa học và nhân văn, đáng kể phải nhắc đến là vaccine Heppatitis B, Retin-A, hệ thống điện toán ENIAC,…

Trường có rất nhiều ngành đào tạo, đặc biệt nổi tiếng là ngành y – dược, thiết kế, kinh doanh, luật, kĩ thuật, giao tiếp, điều dưỡng, khoa học xã hội và nhân văn,… Một trong những đặc trưng được nhiều người biết đến nhất của Penn là nhấn mạnh vào sự thiết yếu của kiến thức các ngành liên quan đến nhau, điều này cho phép sinh viên có thể học môn của mình ở bất kì trường trực thuộc Penn.

Ảnh: ink.niche.com

Hiện nay, tất cả các trường nhỏ và hầu hết trung tâm nghiên cứu đều nằm ở khuôn viên chính rộng hơn 1 triệu m2. Xung quanh trường có vài quán ăn, quán bia, một cửa hàng thực phẩm lớn và một rạp chiếu phim.

Hơn nữa, Penn còn sở hữu một công viên Penn Park rộng 97.000 m2, vườn thực vật Morris Arboretum rộng 370.000 m2 và trung tâm New Bolton – trung tâm nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe động vật rộng hơn 2 triệu m2.

Bảo tàng của trường (Ảnh: visitphilly.com)

Với điều kiện học tập và vật chất, hiện Đại học Pennsylvania được xếp thứ 8 tại Mỹ theo báo cáo của U.S. News & World Report, và xếp thứ 13 toàn thế giới theo QS World University Rankings.

Theo dữ liệu của Adview dựa trên danh sách người giàu nhất tại Mỹ Forbes 400, Đại học Pennsylvania là trường sản sinh nhiều tỷ phú nhất tại Mỹ với 19 người. Một số tỷ phú nổi tiếng từng trường này gồm Lauren Powell Jobs, Steve Cohen, Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có tới 7 trong top 10 là các đại học thuộc nhóm Ivy League (gồm Đại học Pennsylvania, Harvard, Yale…). Danh sách này không xét tới các tỷ phú khởi nghiệp hay bắt đầu sự nghiệp trong công ty của gia đình.

Một số ảnh khác về trường

Ảnh dẫn theo: en.wikipedia.org

 

 

Theo ĐKN

Video hay

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Bắc Giang: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Bắc Giang: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế