Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu

0:12 | 25/12/2021

Tối 24/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III. 


Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021 là sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá nét đẹp trong văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông thống nhất trong đa dạng cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết và tin tưởng của Nhân dân các dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng có ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Ngày hội sẽ đem đến giá trị tinh thần lan tỏa tích cực, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không chỉ là niềm vui của đồng bào dân tộc Mông mà còn là niềm vui chung của các dân tộc trong cả nước.

Đến với Ngày hội, du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động và không gian văn hóa truyền thống độc đáo qua sự thể hiện của gần 400 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng; được cảm nhận các làn điệu dân ca, dân vũ được thưởng thức những âm thanh độc đáo của tiếng sáo, điệu khèn và được chiêm ngưỡng những sắc màu thổ cẩm rực rỡ của trang phục truyền thống, được hòa mình trong không gian của lễ hội; được chung vui trong sự náo nhiệt, mạnh mẽ của các môn thể thao truyền thống của dân tộc Mông.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 quy tụ trên 400 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng là người dân tộc Mông của 11 tỉnh có người Mông cư trú trên phạm vi cả nước, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Thanh Hóa và Đắc Lăk.

Với sự tham gia của 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông – Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” đêm khai mạc diễn ra sôi động, hấp dẫn, với các chương trình nghệ thuật về các chủ đề như: Hát múa “Lai Châu – Ngày hội vùng cao Tổ quốc”, “Lai Châu nơi địa đầu mây ngàn áp núi”, “Tình yêu bản gió bản mây”…

Đặc biệt, đến với Lai Châu quý khách sẽ được thưởng ngoạn những thắng cảnh tươi đẹp, hùng vĩ như Đèo Ô Quý Hồ, thác Tác Tình, cao nguyên Sìn hồ, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử – một trong 4 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, được tìm hiểu bản sắc văn hóa riêng độc đáo của 20 dân tộc anh em với những bản du lịch cộng đồng còn nguyên sơ, những người dân bản địa vô cùng thân thiện và mến khách; được hiểu thêm về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc qua di tích Bia Vua Lê Thái Tô, Đền thờ Nàng Han… Với nhiều tiềm năng về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, Lai Châu tươi đẹp. Ngày hội không chỉ là niềm vui của đồng bào dân tộc Mông đến từ các tỉnh mà còn là niềm vui chung của các dân tộc trong cả nước.

Cầu kính Rồng Mây – Đèo Ô Quý Hồ, Tam Đường, Lai Châu.

Trong khuôn khổ Ngày hội, tỉnh Lai Châu còn tổ chức nhiều hoạt động như khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Lai Châu; tọa đàm “Đánh giá các sản phẩm du lịch của Lai Châu và trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường du lịch, thu hút các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Lai Châu, góp phần tăng doanh thu đưa du lịch Lai Châu phát triển theo hướng bền vững”; trải nghiệm sản phẩm du lịch tại huyện Tam Đường; Festival dù lượn.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc:

 

Đình TuyếnVHVN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo chống hạn, mặn ở ĐBSCL

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo chống hạn, mặn ở ĐBSCL

Thủ tướng khảo sát, dự lễ khởi công, khánh thành 4 dự án trọng điểm tại Thừa Thiên Huế

Thủ tướng khảo sát, dự lễ khởi công, khánh thành 4 dự án trọng điểm tại Thừa Thiên Huế

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo