Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

9:24 | 16/08/2026

Tối 15/8/2026, tại Quảng trường 10/3, UBND tỉnh Đắk Lắk khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, Đắk Lắk xác định nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu là hướng đi trọng tâm để gia tăng giá trị, đưa sầu riêng địa phương vươn xa trên thị trường quốc tế.

“Không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chia sẻ tại lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: TTDT Daklak.

.Ngay từ chập tối, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm, Quảng trường 10/3 nhanh chóng kín người. Trong không khí lễ hội sôi động, chương trình nghệ thuật kết hợp âm hưởng đại ngàn với công nghệ sân khấu hiện đại, tái hiện bản sắc văn hóa Tây Nguyên và hành trình phát triển của cây sầu riêng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động và ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam.

Không gian sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: Cổng TTDT Daklak.
Hàng nghìn người dân và du khách tham dự đêm khai mạc Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: Cổng TTDT Daklak.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo người dân và du khách.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương dự khai mạc. Ảnh: Cổng TTDT Daklak.
Đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Cổng TTDT Daklak.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế nông nghiệp và con người Đắk Lắk, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng trưởng 5,98%, vượt kịch bản đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng niên vụ năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn; có 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Từ định hướng chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng sang quản lý giá trị nông nghiệp, Đắk Lắk xác định sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao mà còn phải gắn với chất lượng, an toàn, câu chuyện vùng đất và uy tín thương hiệu địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, chất lượng sầu riêng cần được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện phục vụ xuất khẩu mà còn phải trở thành cam kết về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi giá trị.

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc là nghi thức trao hai Kỷ lục Việt Nam gồm “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”. Hoạt động góp phần cho thấy sự đa dạng trong khai thác giá trị của sầu riêng, từ sản phẩm tươi đến chế biến, ẩm thực và du lịch trải nghiệm.

Ban Tổ chức trao chứng nhận hai Kỷ lục Việt Nam được xác lập tại Lễ hội. Ảnh: Cổng TTDT Daklak.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phát động bình chọn tên gọi cho linh vật của lễ hội với ba phương án H’Riêng, H’Ban và H’Mây, hướng tới xây dựng một biểu tượng gần gũi, gắn với bản sắc văn hóa bản địa và hình ảnh vùng đất Đắk Lắk.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc gồm ba chương: “Hương trái đại ngàn”, “Kết nối vươn xa” và “Rạng rỡ cao nguyên”. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc được sân khấu hóa, chương trình tái hiện hành trình cây sầu riêng bén rễ trên vùng đất đỏ bazan, từng bước phát triển thành một trong những ngành hàng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm văn hóa truyền thống tại đêm khai mạc. Ảnh: Cổng TTDT Daklak.

Sự kết hợp giữa âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên, các chất liệu văn hóa truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển bền vững, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng kết nối của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch và đối ngoại có quy mô lớn, nhằm khẳng định vị thế của sầu riêng, một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh; thúc đẩy kết nối cung cầu, thu hút đầu tư, phát triển chế biến sâu, logistics, bảo quản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra đến ngày 2/9 với chuỗi 17 hoạt động, trong đó có diễu hành 500 xe bán tải, hội chợ OCOP, các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và tour trải nghiệm tại vùng trồng sầu riêng. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan.

Thông qua lễ hội, Đắk Lắk không chỉ hướng tới đưa sầu riêng trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn từng bước xây dựng Lễ hội Sầu riêng thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng. Từ đó, thông điệp “không phát triển bằng mọi giá” được cụ thể hóa bằng mục tiêu nâng chất lượng, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo hướng bền vững.

Trần Hiền


Cùng chuyên mục

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp

Hành trình gắn kết, tái tạo năng lượng của Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh

Hành trình gắn kết, tái tạo năng lượng của Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng: Để xây dựng một thương hiệu có giá trị, cần sự bền bỉ

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng: Để xây dựng một thương hiệu có giá trị, cần sự bền bỉ

+DR.LEE chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới

+DR.LEE chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới

Lợi Sữa Tadavina lan tỏa giá trị nuôi con bằng sữa mẹ tại hội thảo khoa học

Lợi Sữa Tadavina lan tỏa giá trị nuôi con bằng sữa mẹ tại hội thảo khoa học