Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 năm 2022

15:56 | 25/09/2022

Ngày 25/9, tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2022. 


Tham dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Lạng Sơn, có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Tiến Thiệu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn; Nông Lương Chấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Danh Hoàng Việt – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ VHTTDL; Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang; Đại diện Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, UBND của 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt là sự có mặt của các khối diễu hành, các đoàn vận động viên và Trọng tài tham gia khai mạc Đại hội.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 năm 2022.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 là sự kiện chính trị – văn hóa của tỉnh, một hoạt động lớn của ngành TDTT nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, nhiều năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chú trọng, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT. Đồng thời, tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế – chính sách – xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Do đó, TDTT Lạng Sơn đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng của tỉnh. Vị thế của thể thao Lạng Sơn tiến bộ không ngừng và đạt ở tầm cao mới, là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển toàn diện đóng góp đáng kể vào thể thao đỉnh cao của nước nhà, số huy chương đạt được của thể thao tham gia các giải quốc gia và quốc tế năm sau đều cao hơn năm trước. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, thành tích một số môn đạt được trình độ khu vực và châu Á. Cơ sở vật chất, kỹ thuật giành cho thể dục, thể thao từng bước được nâng cấp. Đặc biệt, phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ kính yêu, đã được mọi người, mọi nhà thực hiện và duy trì thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thắp lên Đài lửa của Đại hội thể dục thể thao Lạng Sơn lần thứ 9, năm 2022.

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9, năm 2022.

Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ 9 của tỉnh Lạng Sơn có 15 môn được tổ chức thi đấu chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (trước khai mạc đại hội TDTT) đã tổ chức 11/15 môn, gồm Bơi, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng đá, Việt dã, Bóng chuyền hơi, Bắn nỏ, Cờ vua, Cờ tướng, Vovinam với tổng số 1.065 VĐV tham gia với 197 huy chương (66 vàng, 66 bạc, 65 đồng) đã được trao. Giai đoạn 2 tổ chức khai mạc Đại hội TDTT tỉnh, sau đó thi đấu 4 môn kết thúc vào chiều 30/9, gồm: Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông.

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 năm 2022 là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.

Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở trong toàn tỉnh để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện cho các vận động viên lên đọc lời hứa trước Đại hội

Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 tặng Cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham gia Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức, Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các Đoàn vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng phấn đấu đạt thành tích cao nhất; cống hiến cho quần chúng nhân dân những trận đấu hay, những tình huống đẹp, xứng đáng với truyền thống văn hoá – thể thao tỉnh nhà.

Tổ Trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, trung thực và đúng luật để góp phần vào sự thành công của Đại hội. Các thành viên Ban tổ chức, các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ, các cơ sở tổ chức thi đấu hãy đề cao trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự vì một kỳ Đại hội chu đáo, an toàn, hiệu quả, thiết thực và ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9

Tại Lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 với chủ đề “Thể dục thể thao Lạng Sơn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm 03 chương Chương I: Hào khí Chi Lăng, thời đại mới; Chương II: TDTT Lạng Sơn chinh phục vinh quang; Chương III: Lạng Sơn Đổi mới sáng tạo – Giàu mạnh tương lai.

Thế Hiếu – Văn Tuấn

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ