Huế sắp khai trương Phố sách

8:26 | 26/04/2018

Phố sách sẽ chính thức khai trương vào chiều 1.5 nhân dịp Festival Huế 2018 (diễn ra từ 27.4 – 2.5), hoạt động từ 8 – 22 giờ mỗi ngày.

Phối cảnh “Phố sách” trên đường Hai Bà Trưng, TP.Huế.

Bà Phạm Quỳnh Giao, Trưởng phòng VH-TT TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết đề án thí điểm xây dựng Không gian sách đường Hai Bà Trưng (hay còn gọi “Phố sách”) tại khu vực vỉa hè sát hàng rào Trường CĐ Công nghiệp Huế, từ giao lộ Nguyễn Huệ – Hai Bà Trưng đến giao lộ Phan Đình Phùng đang được UBND TP.Huế phối hợp Công ty CP Sách Huế C&C thực hiện.

Phố sách sẽ chính thức khai trương vào chiều 1.5 nhân dịp Festival Huế 2018 (diễn ra từ 27.4 – 2.5), hoạt động từ 8 – 22 giờ mỗi ngày.

Tại đây sẽ diễn ra các phiên chợ mua bán sách mới, cũ, giao lưu giới thiệu sách, triển lãm sách theo chủ đề…; có 3 ki ốt, 100 bộ bàn ghế, 50 giá sách vỉa hè, 2 tủ sách phục vụ đọc miễn phí tại chỗ. Sau khi festival kết thúc, phố sách vẫn tiếp tục phục vụ độc giả.

Theo bà Giao, dự án thí điểm được xã hội hóa với kinh phí đầu tư 7,5 tỉ đồng. Trong thời gian thí điểm, nếu UBND TP.Huế phát hiện nhà đầu tư làm sai cam kết với địa phương thì sẽ cho dừng hoạt động.

 

Theo Thanhnien

Video hay


Cùng chuyên mục

U19 Việt Nam tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026: Áp lực và kỳ vọng

U19 Việt Nam tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026: Áp lực và kỳ vọng

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam giành nhiều giải thưởng lớn tại Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Thái Lan 2026

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam giành nhiều giải thưởng lớn tại Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Thái Lan 2026

Ngày này năm xưa: Lễ hội đua ngựa Bắc Hà thành di sản quốc gia

Ngày này năm xưa: Lễ hội đua ngựa Bắc Hà thành di sản quốc gia

Cúp VTV9 – Bình Điền: Hai thập kỷ giữ lửa cho bóng chuyền Việt

Cúp VTV9 – Bình Điền: Hai thập kỷ giữ lửa cho bóng chuyền Việt

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Đưa võ thuật cổ truyền trở thành nguồn lực công nghiệp văn hóa

Đưa võ thuật cổ truyền trở thành nguồn lực công nghiệp văn hóa