Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đắk Nông (Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng) đã chủ động tham mưu cho UBND phường, tích cực phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác và Công an phường trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Ông Nguyễn Tiến Hà- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông
Kể từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông đã chủ động thích ứng, ổn định mô hình hoạt động, tiếp tục chung tay thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ vững an ninh chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn.
Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông đã duy trì ổn định 9 điểm giao dịch tại 3 phường Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa. Trong đó, điểm giao dịch tại trụ sở UBND phường 02 điểm, trụ sở Đảng uỷ 02 điểm, trụ sở UBND xã cũ 03 điểm, nhà văn hóa xã cũ 01 điểm, hội trường tổ dân phố là 01 điểm.
Một điểm Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông
Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông đã đẩy mạnh tham mưu cho UBND phường và phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, Công an phường để tổ chức thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, vừa nâng cao chất lượng phục vụ vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về con người và tài sản.
Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an phường giúp người dân an tâm khi thực hiện các giao dịch.
Tại mỗi điểm giao dịch, Công an phường đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ chi tiết, từ việc đảm bảo an toàn khi vận chuyển, bảo quản tiền mặt cho đến việc kiểm soát, duy trì trật tự tại chỗ. Lực lượng Công an luôn có mặt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, từ đó giúp người dân an tâm khi thực hiện các giao dịch giải ngân, thu lãi hay trả nợ.
Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, Công an phường và cán bộ Ngân hàng còn phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Các nội dung cảnh báo về lừa đảo, tín dụng đen, hay các thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng được phổ biến rộng rãi, giúp người dân tự bảo vệ mình và tài sản. Những khuyến cáo về việc bảo mật thông tin khoản vay hay không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ đã giúp nhiều người tránh được những rủi ro không đáng có.
Theo ông Nguyễn Tiến Hà- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông, sự đồng lòng giữa Công an phường và NHCSXH không chỉ giúp các phiên giao dịch diễn ra an toàn, minh bạch, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đây là một mô hình hiệu quả cần được nhân rộng, bởi nó đã tạo dựng niềm tin và sự an tâm cho người dân trong hành trình vươn lên thoát nghèo.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông cho thấy: Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/8/2025 đạt 525.221 triệu đồng; tổng dư nợ đạt 446.905 triệu đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được nâng lên.
Doanh số cho vay trong tháng 8 đạt 4.075 triệu đồng, trong đó: Cho vay hộ SXKD vùng khó khăn đạt 2.180 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội 1.100 triệu đồng; cho vay GQVL 455 triệu đồng; cho vay hộ nghèo 150 triệu đồng;… Lũy kế cho vay 8 tháng đạt 71.959 triệu đồng.
Doanh số thu nợ trong tháng 8 đạt 4.953 triệu đồng. Một số chương trình có doanh số thu nợ trong tháng cao như thu nợ chương trình hộ SXKD đạt 1.229 triệu đồng; thu nợ nhà ở xã hội 1.133 triệu đồng; thu nợ GQVL 978 triệu đồng; thu nợ nước sạch và VSMT 483 triệu đồng; thu nợ HSSV 387 triệu đồng;…. Lũy kế thu nợ 8 tháng là 53.147 triệu đồng.
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Đắk Nông sẽ tiếp tục tập trung tăng trưởng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, duy trì hiệu quả mạng lưới tại các điểm giao dịch nhằm giúp nhiều hơn nữa người dân được tiếp cận nguồn vốn chính sách. Điều này góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.
PV