Hòn ‘đảo địa ngục’ ở Brazil có nhiều rắn cỡ nào?

12:00 | 25/03/2022

Đảo Ilha da Queimada Grande ước tính có khoảng nửa triệu con rắn, trong đó có loài rắn độc nhất thế giới với nọc làm tan chảy da thịt.


Đảo Rắn, tên chính thức là Ilha da Queimada Grande, là một hòn đảo rộng 430.000 m2, cách bờ biển São Paulo, Brazil khoảng 30 km. Hòn đảo được mệnh danh là nơi nguy hiểm bậc nhất thế giới với hơn 400.000 con rắn, trong đó có nhiều loài rắn độc chết người.
Đây chỉ là con số ước tỉnh bởi đảo Ilha da Queimada Grande không có người ở nên chưa có một phương pháp thống kê chính xác. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học từng đặt chân tới đây, mỗi mét vuông có hơn một con rắn sinh sống. Thậm chí, một số người Brazil còn khẳng định, có tới 5 con rắn trên một mét vuông.
Chúng thuộc nhiều giống loài khác nhau, từ rắn cỡ nhỏ, cỡ trung bình đến những loài rắn lớn hay rắn độc. Ilha da Queimada Grande còn là nơi sinh sống của một số ngoài rắn độc nhất thế giới như rắn hổ lục đầu giáo vàng. Loại này khi trưởng thành có thể dài hơn nửa mét và nọc độc mạnh hơn 5 lần so với rắn trong đất liền, thậm chí nọc độc của chúng còn thể làm tan chảy da thịt.
Để đảm bảo an toàn, hải quân Brazil nghiêm cấm người dân và khách du lịch đặt chân lên đảo. Các nhà khoa học, nhà thám hiểm đến nghiên cứu đều phải xin phép trước và chuyến đi bắt buộc phải có bác sĩ để xử lý trong tình huống nguy cấp. Tuy nhiên, một số nhân viên khác được phép lên đảo để duy trì ngọn hải đăng.
Một lý do khiến hải quân Brazil cấm người lên đảo là để ngăn chặn việc săn bắt rắn hổ lục đầu giáo vàng trái phép. Giá trên thị trường chợ đen của loài rắn kịch độc này có thể lên tới 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) một con.
Nói về lịch sử hòn đảo, các nhà khoa học cho biết, khoảng 11.000 năm trước, khu vực này vẫn thuộc đất liền với nhiều loài sinh vật sinh sống như rắn, chim… Nhưng sau đó, mực nước biển dâng cao khiến hòn đảo bị tách ra khỏi bờ biển.
Thức ăn duy nhất của những loài rắn trên đảo Ilha da Queimada Grande là chim, do đó, chúng chủ yếu sống trên cây để săn bắt mồi. Bên cạnh đó, để thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt, nọc rắn ngày càng độc hơn để tiêu diệt nhanh gọn các loài chim di cư.
Người Brazil gọi đảo Ilha da Queimada Grande là đảo địa ngục bởi không chỉ có rắn, nơi đây còn có loài nhện độc nhất thế giới.

LKLinh

Cùng chuyên mục

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo