Hơn 400 ấn phẩm báo chí được giới thiệu tại Hội báo Xuân Xứ Lạng

11:06 | 16/01/2023

Chiều 15/1, tại thành phố Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Báo Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Xứ Lạng và triển lãm sách, báo Xuân Quý Mão năm 2023.


Thời gian qua, Báo chí Lạng Sơn luôn đồng hành và kịp thời phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước. Hội báo Xuân Xứ Lạng và triển lãm sách, báo là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí Lạng Sơn; là hoạt động nổi bật, thiết thực chào mừng Xuân Quý Mão, 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2023.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham gia trưng bày tại Hội báo Xuân Xứ Lạng và triển lãm sách, báo. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Hội báo Xuân Xứ Lạng và triển lãm sách, báo năm nay có 8 đơn vị tham gia trưng bày, gồm: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Lạng Sơn như: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tiền Phong.

Hội báo quy tụ hơn 400 ấn phẩm ở đầy đủ các loại hình báo chí, gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; cùng sách, ảnh nghệ thuật, mỹ thuật, ảnh thời sự. Các ấn phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, đặc sắc gồm các số báo xuân, báo tết dương lịch, tạp chí, tập san, sách, ảnh giới thiệu toàn cảnh báo chí Lạng Sơn và báo chí cả nước trong dịp đầu xuân năm mới; tuyên truyền những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đạt được trong năm 2022.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao việc Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì tổ chức Hội báo Xuân Xứ Lạng hằng năm, cũng như ý nghĩa của hội báo.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đồng chí cũng đã ghi nhận, biểu dương sự chung tay, đóng góp của các cơ quan báo chí trong thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022.

Hội báo Xuân Xứ Lạng và triển lãm sách, báo Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 15/1/2023 đến 18/2/2023 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 28 tháng Giêng năm Quý Mão 2023) và chia thành 5 đợt trưng bày và triễn lãm.

Sau thời gian trưng bày, ban tổ chức sẽ tặng các ấn phẩm cho đồng bào, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh.

PV

Nguồn Báo Công luận 

https://www.congluan.vn/hon-400-an-pham-bao-chi-duoc-gioi-thieu-tai-hoi-bao-xuan-xu-lang-post231534.html

Cùng chuyên mục

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh