Hơn 4 triệu bông hồng trong Lễ hội hoa hồng Sa Pa và Carnival văn hóa Tây Bắc 2023

20:33 | 28/04/2023

Lễ hội hoa hồng được UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Sun World Fansipan Legend tổ chức từ ngày 27/4 đến hết ngày 30/5 nhân Ngày lễ 30/4 và 1/5 hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.


Sự kiện vừa được khai mạc tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, diện tích 50.000 m2, thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend ở thị xã du lịch quốc gia Sa Pa.

Tới đây du khách mãn nhãn với các chương trình diễu hành hoa từ Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tới các tuyến phố chính trong Trung tâm Thị xã Sa Pa cùng các tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc của 500 nghệ nhân Tây Bắc đến từ vùng núi Sa Pa và tỉnh bạn Lai Châu.

Hơn 4 triệu bông hoa hồng tươi trưng bày trên các xe ô tô diễu hành quanh đường phố Sa Pa trong dịp Lễ hội hoa hồng Sa Pa mùa hè 2023 (Ảnh: Đài Truyền hình Sa Pa).

Xe điện, xe ngựa, ô tô… được kết từ hơn 4 triệu bông hồng tươi từ thung lũng hoa hồng Fansipan Sa Pa tạo nên khung cảnh choáng ngợp và lôi cuốn được sự tương tác, dõi theo của du khách trên đường phố Sa Pa.

Chương trình diễu hành liên tục được tổ chức từ 27/4 – hết 30/4 vào 2 khung giờ 9:30 – 12:00 buổi sáng và 14:00 – 17:00 buổi chiều hàng ngày tại Sun World Fansipan Legend và Trung tâm thị xã Sa Pa cùng hàng loạt các trải nghiệm hấp dẫn dịp nghỉ lễ 30/4 tại Thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè Sa Pa.

Nhân dịp này UBND thị xã Sa Pa cũng phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức màn diễu hành đường phố với trang phục độc đáo của người dân tộc thiểu số Tây Bắc và các làn điệu dân ca, dân vũ dân gian mang chủ đề”Mộng mị Sa Pa” từ ngày 27-29/4 vào khung giờ cố định từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ buổi sáng và từ 15 – 17 giờ buổi chiều phục vụ du khách cùng nhân dân địa phương vui Ngày lễ 30/4 – 1/5.

Diễu hành đường phố Sa Pa trong ngày Lễ hội hoa hồng Sa Pa (Ảnh: Đài Truyền hình Sa Pa).

UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo các trung tâm du lịch lữ hành và các khách sạn, nhà hàng phục vụ chu đáo an toàn các đoàn khách tới thăm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đồng thời tăng cường công tác quản lý giá cả dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phấn đấu đón từ 18 – 20 vạn lượt du khách trong dịp này, tăng gấp đôi so với ngày nghỉ cuối tuần trước đó.

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hon-4-trieu-bong-hong-trong-le-hoi-hoa-hong-sa-pa-va-carnival-van-hoa-tay-bac-2023-post245628.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô