Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021

17:29 | 16/05/2022

Ngày 16/5 tại Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.   


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT); đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục Trưởng Cục Phát thanh – Truyền hình; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn và toàn thể cán bộ, viên chức thuộc cơ quan Trung ương Hội.

Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2021. Ảnh: PV

Kết quả hoạt động đáng ghi nhận

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đã nêu bật những thành tích Cơ quan Trung ương Hội đã làm được, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, các cấp hội đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Chương trình công tác năm 2021, tập trung triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Với khí thế mới, niềm tin mới và phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, đội ngũ người làm báo Việt Nam, các cấp Hội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phấn đấu xây dựng Hội thực sự là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, là ngôi nhà chung của hội viên và giới báo chí.

Bên cạnh đó, Hội nhà báo Việt Nam đã ban hành kế hoạch, Hướng dẫn việc cấp đổi thẻ hội viên mới nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến nay, Hội nhà báo Việt Nam đã có 21.0201 hội viên và 288 tổ chức hội.

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng cũng là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị triển khai công tác Hội hằng năm. Năm 2021, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội nhà báo Việt Nam đã xem xét, quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 8 tập thể, tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã chủ trì, phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức được 7 giải báo chí chuyên ngành.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, những khuyết điểm, yếu kém đã được Cơ quan Trung ương Hội thẳng thắn chỉ ra nhằm sớm khắc phục trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: PV

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa nền tảng, bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của đảng, Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Trong xu thế hội nhập, sự phát triển như vũ bão của công nghệ truyền thông, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội, đặt ra yêu cầu tất yếu về chuyển đổi số đối với báo chí truyền thông, công tác hội gắn với phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các cơ quan báo chí cũng như các cấp Hội, Đây cũng là năm thứ nhất các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ sửa đổi Khóa XI Hội Nhà báo Việt Nam. Vì vậy, các cấp Hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhân viên, người làm báo cần phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao kỷ cương, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ tổng quát đặt ra cho công tác chung của Hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam đưa ra chủ đề hoạt động là: “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Chu Văn Thủy/ Văn hiến Việt Nam

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng