Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 63: Phối hợp chính sách và bài toán kiến tạo giá trị bền vững

18:50 | 27/01/2026

Diễn ra tại thành phố Cebu (Philippines) ngày 26.1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026, Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia (NTO) ASEAN lần thứ 63 không đơn thuần là một cuộc họp thường niên. Thứ trưởng Bộ Du lịch (DOT) Philippines Verna Esmeralda Buensuceso chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso và lãnh đạo các Cơ quan Du lịch Quốc gia (NTO) ASEAN tham dự Hội nghị.

Xoá bỏ tư duy “đếm khách”

Đây là điểm giao thời quan trọng, khi du lịch khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn tái định hình mô hình tăng trưởng, rời xa tư duy “đếm khách” để tiến tới kiến tạo giá trị bền vững, toàn diện và có chiều sâu hơn cho cộng đồng.

Việc Philippines lựa chọn Cebu – nơi từng ghi dấu mốc lịch sử năm 1990 với thỏa thuận hợp tác du lịch cấp bộ trưởng ASEAN mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Cebu, trong cách nhìn của khu vực, không chỉ là một điểm đến hấp dẫn mà còn là kí ức tập thể về khát vọng hợp tác, khi Đông Nam Á lựa chọn đồng hành thay vì cạnh tranh triệt tiêu lẫn nhau.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso đã đưa ra một thông điệp then chốt, phản ánh đúng “tinh thần thời đại” của du lịch ASEAN hiện nay: “Sự phối hợp cấp cao giữa các quốc gia thành viên ASEAN sẽ rất quan trọng để đảm bảo du lịch tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững, chứ không chỉ là thước đo số lượng khách du lịch đến”.

Cách tiếp cận này cho thấy ASEAN đang chuyển trục từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng thông minh, nơi trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh điểm đến, sự bền vững của doanh nghiệp và sinh kế cộng đồng được đặt trong cùng một hệ quy chiếu.

Hội nghị lần này có sự tham dự của quan chức du lịch cấp cao từ toàn bộ 11 quốc gia thành viên, trong đó có Timor Leste – thành viên mới gia nhập ASEAN.

Sự hiện diện của Timor Leste không chỉ mang tính thủ tục, mà còn củng cố thêm nền tảng tin cậy và tinh thần gắn kết nội khối, đặc biệt trong bối cảnh du lịch đang trở thành một trong những trụ cột mềm của hợp tác khu vực.

Thứ trưởng Bộ Du lịch (DOT) Philippines Verna Esmeralda Buensuceso chủ trì Hội nghị.

Cùng chuyên mục

Quy hoạch phát triển Cù Lao Dung thành trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp

Quy hoạch phát triển Cù Lao Dung thành trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp

Quảng Ngãi thúc đẩy du lịch chuyên nghiệp, giàu bản sắc

Quảng Ngãi thúc đẩy du lịch chuyên nghiệp, giàu bản sắc

Du lịch golf Việt Nam trước cơ hội mở rộng thị trường quốc tế

Du lịch golf Việt Nam trước cơ hội mở rộng thị trường quốc tế

Đà Nẵng tái hiện không gian Tết Việt phục vụ người dân và du khách

Đà Nẵng tái hiện không gian Tết Việt phục vụ người dân và du khách

Định hướng Đà Nẵng thành đô thị biển – du lịch quốc tế trong quy hoạch đến 2045

Định hướng Đà Nẵng thành đô thị biển – du lịch quốc tế trong quy hoạch đến 2045

Bảo tàng Phở đầu tiên của Việt Nam: Lựa chọn mới cho du khách

Bảo tàng Phở đầu tiên của Việt Nam: Lựa chọn mới cho du khách