Hình tượng Bác Hồ trên sân khấu nhạc kịch

15:30 | 12/05/2022

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022), lần đầu tiên Nhà hát Công an Nhân dân đã xây dựng hình tượng Bác Hồ bằng ngôn ngữ nhạc kịch qua vở diễn “Người cầm lái”.


Vở “Người cầm lái” (kịch bản nhạc kịch của biên đạo múa, tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh, chỉ đạo nghệ thuật của thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền – Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân) được kết cấu theo 3 chương: Quê hương – Tiếng vọng non sông – Chuyến tàu định mệnh, là sự chuyển tải nghệ thuật về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử – từ những năm tháng ấu thơ cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước, nuôi ý chí quyết tâm giải phóng dân tộc và trở thành người cầm lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi.

Một cảnh trong vở “Người cầm lái”. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp).

Vở diễn không chỉ gây xúc động với người xem mà còn mang đến những xúc cảm đặc biệt cho chính các diễn viên thể hiện.

“Người cầm lái” được xây dựng theo hình thức giao hưởng đại hợp xướng của nghệ thuật hàn lâm, vở diễn dự kiến diễn ra tối 17-5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/hinh-tuong-bac-ho-tren-san-khau-nhac-kich-20220508195348361.htm


Cùng chuyên mục

Khơi lên khát vọng Trà Câu

Khơi lên khát vọng Trà Câu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết, một lòng hướng về miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết, một lòng hướng về miền Trung

Văn Miếu tiên phong số hoá di sản với ứng dụng “Việt Nam diệu sử”

Văn Miếu tiên phong số hoá di sản với ứng dụng “Việt Nam diệu sử”

Khán giả cổ vũ nồng nhiệt vở kịch hình thể “Vũ trụ” của Mông Cổ

Khán giả cổ vũ nồng nhiệt vở kịch hình thể “Vũ trụ” của Mông Cổ

“Mối tình thi vị” – Khi sân khấu bước ra đường phố, chạm vào trái tim cộng đồng

“Mối tình thi vị” – Khi sân khấu bước ra đường phố, chạm vào trái tim cộng đồng

Mỹ Uyên, Chinh Ba hạnh phúc khi đông đảo khán giả cổ vũ vở “Ảo quan”

Mỹ Uyên, Chinh Ba hạnh phúc khi đông đảo khán giả cổ vũ vở “Ảo quan”