Hình ảnh sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi lên lớp 10

19:07 | 10/06/2023

Sáng nay, 10/6 gần 105.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023.


Kì thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đã bắt đầu sáng nay, 10/6. Buổi sáng, các thí sinh thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Theo ghi nhận, 6h30 sáng 10/6, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, khoảng 29 độ C. Theo kế hoạch, thí sinh được gọi vào phòng thi lúc 7h15, nhưng hầu hết học sinh đã chủ động đến từ sáng sớm.

Ghi nhận của PV tại cổng điểm thi trường THCS Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ sáng sớm, các phụ huynh đã hối hả đưa con, em đến điểm dự thi.

Hầu hết các phụ huynh đều dặn dò con mình kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để vào phòng thi.

Nhiều ông bố cận thận đưa đồng hồ của mình cho con đeo trước khi vào phòng thi, xem thời gian khi làm bài.

Những nụ hôn ngay trước điểm trường thi chúc con may mắn trong kỳ thi này.

Hay những cái vỗ tay chúc may mắn của những ông bố đối với con em mình.

Tại điểm thi trường THCS Mỹ Đình 1 có hơn 600 dự thi năm nay. Nhiều lực lượng sinh viên tình nguyện đã được huy động hỗ trợ, cung cấp nước miễn phí cho các thí sinh.

Nhiều thí sinh đến điểm thi quên mang bút, gia đình đưa đến nhờ lực lượng sinh viên tình nguyện chuyển vào.

Hi hữu có thí sinh quên cả giấy tờ, thẻ dự thi. Phụ huynh phải chạy vội về lấy đưa đến cổng trường thi, thí sinh mới có thể vào.

7h15 trống điểm gọi thí sinh vào phòng thi, nhiều em đến muộn chạy vội vào phòng thi.

Thậm chí đến gần 7h30 vẫn có thí sinh đến muộn, vội vã chạy vào điểm thi.

Hình ảnh thí sinh 1 mình chạy giữa sân trường vào phòng thi, khi đi muộn.

Phụ huynh ngồi ngay dưới vỉa hè sau khi đưa con đến điểm thi. Chị Nguyễn Thị Lợi (Hồ Tùng Mậu) chia sẻ đã nhắc nhở con đi ngủ từ 9 rưỡi để đảm bảo sức khỏe cho buổi thi hôm nay. Tuy nhiên chị lại không ngủ được vì lo lắng cho con. 5 giờ kém chị tỉnh giấc xong có sang đánh thức con kiểm tra lại giấy tờ, đồ dùng học tập, ăn sáng đầy đủ để sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

“Khi đưa con đến cánh cổng trường thi, cả con và tôi đều căng thẳng nhưng tôi vẫn động viên, cổ vũ con làm bài tự tin, cố gắng hết mình, kiểm tra kĩ lại bài làm để hoàn thành bài thi tốt nhất. Nhà cách đây khoảng 2 km nhưng tôi vẫn muốn nán lại chờ con thi xong”, chị nói.

Chị Trương Thị Nga (Xuân Phương) cho biết: “Con vào thi hồi hộp bao nhiêu thì tôi ở ngoài này cũng chung tâm trạng như thế. Khi ôn thi tôi đều nhắc con ôn tập đồng đều kĩ lưỡng tất cả các nội dung chứ không được học lệch môn nào. Vì nếu “trật tủ” sẽ không làm được bài, khiến con mất bình tĩnh mà không hoàn thành được bài thi trọn vẹn”, chị nói.

Sông Lam

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hinh-anh-si-tu-ha-noi-buoc-vao-ky-thi-len-lop-10-post251079.html

 

Cùng chuyên mục

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào