Hết Tết, hoa đào vẫn được bày bán dù kén người chơi

15:43 | 08/03/2022

Đầu tháng 3, hoa đào vẫn được nhiều tiểu thương nhập về bày bán tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) phục vụ nhu cầu của số ít người dân.


Hoa đào là loài hoa đặc biệt, thường được bày bán vào dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, hiện giờ đã là đầu tháng 3 nhưng dọc tuyến đường Âu Cơ, chợ hoa Quảng An vẫn có nhiều người bày bán hoa và vẫn có nhiều người thích mua hoa đào về chơi dù Tết đã qua hơn một tháng.

Hoa đào trái vụ được bày bán dù kén người mua.

Các tiểu thương kinh doanh hoa đào tại đây cho hay, vì là đào muộn, trái mùa nên rất ít người mua dịp này.

Theo tìm hiểu, giá của mỗi cành đào chỉ giao động từ 50.000 – 100.000 đồng cho một bó nhỏ và trên 100.000 đồng cho một cành đào lớn. So với dịp cận Tết, giá hoa đào đã giảm đi nhiều.

Mỗi cành đào được bán với giá rẻ, giao động từ 50.000 – 100.000 đồng.

Chị Hiền (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa) chia sẻ: “Giá rẻ nên tôi tranh thủ mua một vài cành đào về trang trí cho ngôi nhà. Có sắc hoa đào nhìn rực rỡ hơn, cũng như giữ lại chút hương vị ngày Tết”.

Ngoài những cành đào dáng tròn, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An còn nhập thêm một số gốc đào phai, đào thắm. Tuy nở muộn nhưng hoa đào vẫn rất đẹp, nhiều lá, nhiều lộc nên một số người dân Thủ đô vẫn chọn mua loài hoa này.

Tuy nở muộn nhưng hoa đào vẫn rất đẹp, nhiều lá, nhiều lộc.

Chị Lê Thị Hoài, một tiểu thương kinh doanh hoa đào trên đường Âu Cơ cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch nên chợ hoa thưa thớt và ít người hơn, vì thế mà hoa đào cũng không bán được nhiều so với các năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số khách hàng vẫn chọn mua hoa đào về để trưng trong nhà nên tôi vẫn nhập về để bán”.

Chia sẻ về nguyên nhân hoa đào nở muộn, chị Hoài cho biết do thời tiết năm nay khá lạnh nên nhiều cành đào đến giờ mới bắt đầu ra nụ và nở hoa.

Thời tiết lạnh nên hoa nở trái mùa, và chỉ có số lượng ít.

Bên cạnh hoa đào, hoa lê trắng cũng được nhiều thương lái bày bán. Theo ghi nhận, lê trắng cũng được nhập về cùng với hoa đào từ đầu Tết dương lịch và kéo dài đến nay.

Khác với hoa đào, hoa lê mang vẻ đẹp tinh khiết và có ý nghĩa phong thủy đặc biệt.

Anh Hiếu (34 tuổi, Long Biên, Hà Nội), kinh doanh hoa lê tại chợ cho biết: “Hoa lê năm nay rẻ hơn so với mọi năm do có nhiều nguồn cung. Hơn nữa, giờ không có quá nhiều người mua nên giá hoa lê trắng cũng đã “hạ nhiệt” hơn rất nhiều so với chính vụ”.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)