Hè về tắm thác Yang Bay

9:45 | 30/06/2022

Đến với phố biển Nha Trang dịp hè 2022, du khách không chỉ hòa mình trong làn nước biển trong xanh của bãi biển đẹp nhất khu vực, mà còn có thể trải nghiệm tắm suối mát lạnh từ thác Yang Bay ở công viên du lịch nổi tiếng này.


Công viên Du lịch Yang Bay độc đáo nhất với dịch vụ tắm các thác nước Yang Bay, Yang Khang và Ho Cho thuộc địa phận thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thác Yang Bay cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng hơn 40 km. Công viên Yang Bay tọa lạc trong một thung lũng rộng chừng 570 ha, xung quanh được bao bọc bởi rừng núi mênh mông, hùng vĩ. Do đó, thời tiết ở đây quanh năm mát mẻ, trong lành.

Với lợi thế là điều kiện thời tiết dễ chịu nên du khách có thể đến thác Yang Bay vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp nhất để đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát lành Yang Bay có lẽ là vào mùa hè. Đây cũng là khoảng thời gian thác Yang Bay đón tiếp một lượng lớn khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí.

Công viên Yang Bay – một điểm du lịch thú vị trong dịp hè 2022.

Chị Trần Kim Thanh (du khách TP HCM) cho biết hè này dẫn 2 con đi Nha Trang chơi, tắm biển 2 ngày đến ngày thứ 3 cả nhà quyết định đi Yang Bay để trải nghiệm cảm giác tắm suối tự nhiên. Đến đây, các con rất thích vì có nhiều điểm thú vị như: cây mộc thần khổng lồ cả nhà ôm không xuể, cá bú bình, xem văn nghệ người Raglai biểu diễn. Đặc biệt là khu vực nuôi cá sấu khá rộng với hàng trăm con cá sấu nằm im lìm nhưng khi cầm cần câu với miếng thịt tươi lên, lập tức các con cá sấu lao nhanh tới đớp mồi. Cảm giác vừa sợ vừa hào hứng.

Đặc sắc nhất là thác Yang Bay cao 80 m, dài 2.000 m, đây là thác chính với nhiều tầng đổ những dòng nước mát lạnh trắng xóa. Nhìn từ trên cao, dòng thác như dải lụa trắng vắt ngang tấm áo xanh rì. Theo cách gọi của người Raglai, Yang Bay có nghĩa là “thác trời”. Dưới chân thác là một hồ nước rộng, nước trong vắt, mát lạnh. Nơi đây, du khách có thể ngâm mình trong dòng nước mát, tham gia các trò chơi dưới nước. Đây là điều được các gia đình lựa chọn cho dịp hè này.

Bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Công viên Du lịch Yang Bay, cho biết để phục du lịch khách tốt hơn trong dịp hè này, công viên đã cải tạo lại cảnh quan, tăng cường dịch vụ ăn uống, tắm suối, các điểm nghỉ chân ở hồ sen… Nhiều gia đình có trẻ em hay chọn Yang Bay vì công viên có “bách thú”, sự thân thiện của các chú cá bú bình, vườn chim, hươu sao, hay các trò chơi đua heo, cưỡi đà điểu luôn được trẻ em mê mẩn.

Bài và ảnh: An Kỳ

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su/he-ve-tam-thac-yang-bay-20220629200538223.htm

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh