Hệ thống tường Hoàng thành Huế đang xuất hiện nhiều điểm nguy cơ

10:17 | 05/11/2025

Ngoài sự cố đổ sập một đoạn tường Hoàng thành Huế, nhiều điểm tường thành khác cũng đang có nguy cơ lớn với dấu hiệu nghiêng lệch, rạn nứt.

Đoạn tường Hoàng thành Huế với chiều dài 15m bị đổ sập tối 2.11. Ảnh: S.THÙY.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 4.11, gần khu vực tường Hoàng thành Huế bị đổ sập cũng đã có nhiều điểm có dấu hiệu nghiêng lệch, rạn nứt. Nếu mưa to kéo dài dễ gây nguy cơ bị tác động, hư hại.

Hoàng thành là vòng thành thứ 2 bên trong Kinh thành Huế, được bắt đầu xây dựng cách đây hơn 200 năm dưới thời vua Gia Long.

Hệ thống tường Hoàng thành là công trình phòng thủ quan trọng, bảo vệ các cung điện, miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm thành.

Hoàng thành là công trình phòng thủ quan trọng, bảo vệ hệ thống các cung điện được xem là biểu trưng cho quyền lực của Hoàng gia, các miếu thờ tổ tiên của triều Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm thành (vòng thành trong cùng).

Hoàng thành Huế có mặt bằng gần như vuông, mỗi mặt dài khoảng 600m, được xây bằng gạch. Tường Hoàng thành cao 4m, dày 1m; mặt ngoài hệ thống tường thành có đào hồ bảo vệ gọi là hồ ngoại Kim Thủy.

Đoạn tường thành bị đổ sập.

Có 4 cửa ra vào Hoàng thành, gồm: cửa chính (phía Nam) là cửa Ngọ Môn, phía Đông có cửa Hiển Nhơn, phía Bắc là cửa Hòa Bình và phía Tây có cửa Chương Đức.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hệ thống tường Hoàng thành Huế gần như là nguyên vẹn, có tu sửa nhỏ qua một số giai đoạn.

Sau thời gian dài và chịu nhiều tác động của thiên tai nên nhiều đoạn tường xuất hiện xuống cấp, hư hại. Cùng với đó, bờ kè ở hồ ngoại Kim Thủy cũng bị xói lở, nguy cơ bị sạt, sập rất lớn.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lõi giữa của tường là đất sét đã mềm rã và mất tính liên kết với gạch dẫn đến sập.

Tối ngày 2.11, mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng đã làm đổ sập đoạn tường Hoàng thành ở mặt phía Bắc (hướng đường Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân) với chiều dài khoảng 15m.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: lõi bên trong của thành là đất sét, hai mặt được xây bằng gạch vồ. Mưa lớn nhiều ngày khiến cho đất sét bên trong mềm rã ra, mất liên kết và dẫn đến đổ sập tường.

Gần khu vực tường thành bị đổ, có nhiều điểm nguy cơ cao với dấu hiệu nghiêng, lệch, rạn nứt. Ảnh: S.THÙY.

“Mưa lớn lâu ngày đã thấm vào trong lõi tường thành, phần đất sét đã mềm ra như một ống nước. Cộng thêm tác động lực của nước lũ ở phía dưới chân thành làm cho kết cấu tường rã ra và sụt trôi xuống mà không phát ra tiếng động lớn như là đổ sập tường ở các công trình thông thường” – ông Sơn cho hay.

Một số điểm tường thành bị lõm sâu. Ảnh: S.THÙY.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng cho biết, qua khảo sát hệ thống tường Hoàng thành cũng đã phát hiện nhiều điểm nguy cơ.

Trung tâm sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan để đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất giải pháp tu bổ, bảo tồn phù hợp để phát huy giá trị di sản Huế lâu dài và bền vững.

Nguồn: baovanhoa.vn


Cùng chuyên mục

Hơn 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không đào tạo

Hơn 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không đào tạo

Quảng Trị: Cứu 7 người mắc kẹt giữa sông Hiếu trong mưa lớn

Quảng Trị: Cứu 7 người mắc kẹt giữa sông Hiếu trong mưa lớn

Quảng Ngãi mở đường, phá thế cô lập cho 5 thôn ở xã Ngọc Linh

Quảng Ngãi mở đường, phá thế cô lập cho 5 thôn ở xã Ngọc Linh

Đồn Biên phòng Thanh giúp dân ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai

Đồn Biên phòng Thanh giúp dân ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai

Sập cầu ở Quảng Ngãi khiến 1.280 người dân bị cô lập

Sập cầu ở Quảng Ngãi khiến 1.280 người dân bị cô lập

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại khu vực Ngọ Môn-Đại Nội Huế

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại khu vực Ngọ Môn-Đại Nội Huế