Hấp dẫn hoạt động văn hóa dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại Lai Châu

11:29 | 30/08/2023

Nhằm mang đến cho du khách những hoạt động văn hóa hấp dẫn dịp lễ 2/9, tỉnh Lai Châu đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật mang đậm bản sắc của các dân tộc trên địa bàn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.


Tại thành phố Lai Châu, du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố Lai Châu diễn ra từ ngày 29/8 – 2/9/2023 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Thi nấu thắng cố, thi giã bánh giầy, tổ chức giải chạy việt dã chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng, tổ chức vui chơi các trò chơi dân gian, thi áo dài, trang phục dân tộc… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chắc chắn mang đến cho du khách nhiều góc nhìn mới về Lai Châu – một thành phố trẻ đang chuyển mình, rất sôi động nhưng vẫn bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đến huyện Tam Đường, du khách được “chìm đắm” vào bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc vàng của cánh đồng ruộng bậc thang đang mùa lúa chín. Chỉ cần giơ máy lên, khách du lịch đã có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Không những thế, khách tham quan còn được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông trong ngày hội văn hóa dân tộc Mông với chủ đề “Hội Mông trên dẻo cao” diễn ra trong hai ngày từ 2/9 – 3/9/2023 tại xã Tả Lèng.

Đến Lai Châu du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp và hào mình vào những hoạt động văn hóa hấp dẫn chỉ có ở Lai Châu.

Chưa hết, xuôi theo Quốc lộ 32 qua huyện Tân Uyên, lữ khách được “thả mình” vào màu xanh mướt mát, bao la của đồi chè xanh Tân Uyên. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí bình yên giúp khách tham quan rũ bỏ mọi mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.

Bên cạnh đó, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên lần thứ IX, năm 2023 (diễn ra từ 26.8 đến 2.9.2023) có vô số các hoạt động hấp dẫn như: Thi làm bánh Giầy; Thi ẩm thực; Thi Trình diễn trang phục dân tộc; Thi đấu các môn thể thao; Giao lưu văn nghệ; Các trò chơi dân gian và tham gia đêm hội ẩm thực tại tuyến đường hoa bản Nậm Bon, thăm quan các mô hình nhà truyền thống, trưng bày sản phẩm chè, sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tại đồi chè xã Phúc Khoa.

Về đến Than Uyên du khách được tham gia chuỗi các hoạt động trong chương trình Tết độc lập và ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII đã trở thành thương hiệu của huyện Than Uyên. Các hoạt động trong chương trình Tết Độc lập và ngày Hội của huyện Than Uyên diễn ra trong các ngày từ 31/8 đến hết ngày 3/9/2023 với rất nhiều các hoạt động đặc sắc, trong đó phải kể đến màn múa xòe “Lung linh sắc màu Tây Bắc” với sự tham gia của 2000 người và giải đua mô tô địa hình “Than Uyen Enduro Challenge Cup 2023”.

Cũng trong dịp lễ Quốc khánh, các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Mường Tè và các điểm du lịch của tỉnh Lai Châu cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách… Lai Châu chắc không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vỹ, mà còn là mảnh đất giàu văn hoá truyền thống với những phong tục tập quán đặc trưng. Vì vậy, đến Lai Châu du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp và hào mình vào những hoạt động văn hóa hấp dẫn chỉ có ở Lai Châu.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hap-dan-hoat-dong-van-hoa-dip-le-quoc-khanh-2-9-tai-lai-chau-post262513.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào