Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang

10:45 | 18/07/2022

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận sự kiện chế biến, công diễn 218 món ăn từ cá thác lác và khóm tổ chức ở Hậu Giang.


Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, Hội thi ẩm thực “Hương sắc Hậu Giang” lần thứ II đã diễn ra.

Tại đây, 218 món ăn chế biến từ 2 loại đặc sản của Hậu Giang là cá thác lác và khóm Cầu Đúc đã được giới thiệu. Những món ăn hấp dẫn này đã được các nghệ nhân trình bày rất ấn tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận dành cho sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ cá thác lác và khóm nhiều nhất Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh hấp dẫn, đặc sắc từ 218 món ăn được chế biến từ cá thác lác và khóm Cầu Đúc:

TÂM QUÂN. Ảnh: DUY TÂN

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/du-lich-xanh/hap-dan-218-mon-an-duoc-che-bien-tu-2-dac-san-o-hau-giang-20220717134707769.htm


Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Khám sàng lọc miễn phí cho người dân: Phân định rõ khám ban đầu và chuyên sâu

Khám sàng lọc miễn phí cho người dân: Phân định rõ khám ban đầu và chuyên sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu