Hành trình đến vương miện Hoa hậu Việt Nam của cô gái 10X Trần Tiểu Vy

10:52 | 17/09/2018

Trần Tiểu Vy, gương mặt mới và chưa từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, đã trở thành người kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh, bắt đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam.


 

Ngay từ khi đến với vòng thi sơ tuyển trong trang phục áo dài, Trần Tiểu Vy đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc nét, nhưng vẫn dịu dàng, nền nã. Cô gái quê Quảng Nam không gây chú ý trên mạng, hay tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen như những thí sinh khác, nên thông tin về Tiểu Vy không nhiều. Cũng chính vì điều này, cô được nhiều người cho là nhân tố bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam 2018. 
Tại vòng thi chung khảo khu vực miền Bắc hồi tháng 7, Tiểu Vy là một trong 4 thí sinh 10X được xướng tên vào vòng chung kết (cùng Bảo Châu, Cẩm Nhi, Thu Tâm). Ưu điểm của cô là thần thái trình diễn cuốn hút người đối diện. 
Trần Tiểu Vy thướt tha trong phần thi áo dài với trang phục họa tiết hoa sen nổi bật của nhà thiết kế Lan Hương, trên sân khấu thi chung khảo ở Nghệ An. So với những thí sinh cùng độ tuổi 18, vừa tốt nghiệp THPT, nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét chín muồi hơn. 
Nhiều khán giả thích nét đẹp hiện đại của Trần Tiểu Vy, sớm dự đoán cô là một trong những ứng viên tiềm năng. 

 

Dự đoán này càng có cơ sở hơn khi ở vòng thi Người đẹp Biển (hôm 25/8) Tiểu Vy có mặt trong top 3, dù gặp sự cố vấp ngã. Chỉ số nhân trắc học của Tiểu Vy là 1,74 m, ba vòng 84-63-90. 
Chia sẻ niềm vui sau khi có mặt trong top 3 Người đẹp Biển, cô gái trẻ bày tỏ: “Thật bất ngờ khi mình được gọi tên. Bản thân đã nỗ lực hết sức, nhưng kết quả còn hơn mong đợi. Em sẽ cố gắng thể hiện tốt các hoạt động tiếp theo để xứng đáng với kết quả mà em đã nhận được”. 
Tiểu Vy được nhận xét luôn nổi bật khi xuất hiện bên các thí sinh khác của Hoa hậu Việt Nam. Những đường nét trên gương mặt cô phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Trước đêm chung kết, cô gái trẻ có tên trong hầu hết danh sách dự đoán đăng quang. 

 

Ở đêm thi quyết định hôm 16/9, ngay khi Trần Tiểu Vy được công bố vào top 5 Người đẹp Nhân ái, nhiều khán giả đã quả quyết chắc chắn cô sẽ đoạt giải cao. 10X cũng thể hiện tốt, chỉn chu qua từng phần thi áo dài, bikini, trang phục dạ hội. 
Tiểu Vy sở hữu hình thể thon gọn, dù chưa có những đường cong quyến rũ, nóng bỏng. Điểm cộng của cô là sự tự tin trong từng bước di chuyển trên sân khấu. 
Tuy nhiên, đến phần thi ứng xử của top 5, Trần Tiểu Vy gây tiếc nuối khi trả lời ấp úng, chưa ấn tượng. Với câu hỏi “Hãy tưởng tượng bạn có mặt ở xã hội 100 năm sau. Bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai”, cô đáp: “Em sẽ… khuyên họ tin vào ước mơ của mình… trau dồi kiến thức để thành công. Thành công ấy… giúp các bạn giúp được mọi người xung quanh và giúp xã hội tốt hơn”. 
Những tưởng sẽ vụt mất danh hiệu hoa hậu vì câu trả lời ứng xử chưa hoàn chỉnh, song Trần Tiểu Vy vẫn được xướng tên là Hoa hậu Việt Nam 2018, kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh. Với chiến thắng này, cô sẽ lên đường dự thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) vào cuối năm nay. 
Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Bùi Phương Nga (sinh năm 1998, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang). Nhiều người lo ngại tân hoa hậu tuổi đời còn trẻ, lại không có nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị, nên có thể sẽ gặp khó khăn khi tranh tài ở đấu trường quốc tế. 

 ĐT/TH

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều