Hầm mộ bằng đá lớn nhất thế giới với 400 căn phòng đầy châu báu

10:56 | 18/10/2021

Một sườn núi kỳ lạ nhìn từ bên ngoài là 400 lỗ hổng lớn bị đục vào đá, bên trong thật ra là 400 gian phòng đẹp như khách sạn hạng sang thời hiện đại, chứa đầy châu báu và các thi hài 1.800 năm tuổi.


Theo Live Science, đây là nghĩa địa dạng hầm mộ bằng đá lớn nhất thế giới. 400 ngôi mộ đã được phát hiện ở thành phố cổ Blaundos, cách biển Aegean 180 km về phía Đông, nơi ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ.

Quang cảnh sườn núi nơi có 400 căn phòng được xây dựng bằng cách đục trực tiếp vào đá – Ảnh: Cơ quan lưu trữ dự án khai quật khảo cổ học Blaundos.

Nhìn từ bên ngoài, khu nghĩa địa cổ đại trông như một sườn núi bị đục thủng lỗ chỗ. Nhưng bên trong các căn phòng là một thế giới vô cùng xa hoa, mỗi mảng tường, trần nhà đều được vẽ trang trí bằng các hoa văn phức tạp và tinh tế, với cấu trúc trần dạng vòm đặc trưng. Có thể nói mỗi phòng chôn cất đều lộng lẫy như một gian phòng trong lâu đài, hoặc như trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thời hiện đại.

Thế nhưng bên trong là những căn phòng xa hoa đến choáng ngợp – Ảnh: Cơ quan lưu trữ dự án khai quật khảo cổ học Blaundos.

Nhà khảo cổ học Briol Can từ Đại học Uşak (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết trong mỗi căn phòng đều chứa một hay nhiều quan tài, trong đó người đã khuất được đưa vào trong khoảng thế kỷ thứ 2-4 sau Công Nguyên.

Theo Smithsonian Magazine, các phòng chôn cất có dấu vết của rất nhiều châu báu là đồ tùy táng của người chết, tuy nhiên đã bị cướp phá nặng nề trong vài thế kỷ vừa qua. Kẻ trộm mộ cũng làm hư hại một số gian phòng.

Một nhà khảo cổ tại hiện trường – Ảnh: Cơ quan lưu trữ dự án khai quật khảo cổ học Blaundos.

Thế nhưng những gì còn lại cũng đủ là một kho báu: nhiều mảnh gốm vỡ và tiền xu có niên đại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ, cũng như các đồ dùng cá nhân như gương, nhẫn, cốc, đèn dầu… được cho là nhằm mục đích sử dụng ở thế giới bên kia. Niên đại, giá trị khảo cổ và độ tinh tế của các cổ vật đủ khiến chúng trở nên vô giá.

Khu chôn cất lộng lẫy này chỉ là một phần của thành phố cổ Blaundos vĩ đại, nơi các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều công trình như đền thờ, vương cung thánh đường, nhà hát, nhà tắm công cộng, phòng tập thể dục, cổng chào xa hoa, hệ thống dẫn nước… “Ngoài những thứ này ra, chúng tôi biết còn nhiều công trình tôn giáo, công trình công cộng và dân dụng còn nằm dưới lòng đất” – tiến sĩ Briol Can nói.

 

Theo Live Science

 
 

Video hay


Cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường du lịch Lào Cai văn minh, thân thiện, hiếu khách

Xây dựng môi trường du lịch Lào Cai văn minh, thân thiện, hiếu khách

Chơi đẹp trên sân – Vững đạo trên thương trường

Chơi đẹp trên sân – Vững đạo trên thương trường

Đắk Lắk: Khởi động các chương trình hành động du lịch 2026

Đắk Lắk: Khởi động các chương trình hành động du lịch 2026

TỔNG THUẬT: Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”

TỔNG THUẬT: Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”

Đặc khu Lý Sơn: Đảo Bé An Bình hút khách bằng sắc màu biển

Đặc khu Lý Sơn: Đảo Bé An Bình hút khách bằng sắc màu biển

Đà Nẵng “chạm về nguyên bản”: Kích cầu du lịch 2026 bằng chiều sâu trải nghiệm

Đà Nẵng “chạm về nguyên bản”: Kích cầu du lịch 2026 bằng chiều sâu trải nghiệm