Hải Phòng mạnh mẽ, bứt phá phát triển hạ tầng, hoàn thành Quy hoạch năm 2022

0:31 | 31/05/2022

Nhìn lại chặng đường 67 năm đã đi qua, thành phố Hải Phòng luôn tự hào về mỗi bước phát triển của mình với tinh thần “trung dũng – quyết thắng”.


Thành phố cảng Hải Phòng được xem là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Ngoài ra, Hải Phòng còn là một trong những thành phố du lịch có nhiều tiềm năng về cảnh đẹp thiên nhiên, điểm đến văn hóa lịch sử và kiến trúc mang đặc trưng của một khu đô thị phố cảng.

Trải qua nhiều thăng trầm, biến đổi của lịch sử, kiến trúc đô thị của Hải Phòng ngày cũng được phát triển theo hướng hiện đại khi mà những tuyến đường, công trình tiện lợi mới nối tiếp nhau mọc lên nằm xen kẽ với những đường nét cổ kính, in hằn màu của thời gian.

Nút giao thông cầu Bính, liên kết trục vành đai 2 với trung tâm thành phố.

Thời gian qua, Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển hạ tầng, đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại. Thành phố Hải Phòng đã triển khai cải tạo hè 6 tuyến đường trung tâm thành phố; hành lập Ban Chỉ đạo quản lý, chỉnh trang đô thị thành phố giai đoạn 2021-2025; Ra mắt Mô hình thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; Triển khai xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; Xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; Khởi công 10/31 dự án, công trình, khánh thành 11/23 dự án, công trình theo danh mục các dự án, công trình dự kiến khởi công, khánh thành năm 2021 theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố; Hoàn thành, trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông, đô thị quan trọng.

Cầu Rào 1 có tổng mức đầu tư 2.265 tỉ đồng được thông xe đầu năm 2022 chỉ sau 13 tháng thi công.

Đưa vào khai thác một số công trình: Trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2; cầu Dinh; cầu Quang Thanh; tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến Ngã 4 đường Tôn Đức Thắng – Máng Nước – Quốc lộ 5; tuyến đường trục đô thị nối đường liên phường với đường 356, quận Hải An; cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An; đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; mở rộng đường xuyên đảo Cát Hải.

Cầu Quang Thanh vượt sông Văn Úc, nối huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương có vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Khởi công các dự án: Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền; xây dựng 3 tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua KCN Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy; đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển; tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã Ba Vạn Bún, quận Đồ Sơn; xây dựng mở đường ĐT363 (đoạn kênh Hòa Bình, từ ĐT đến ĐT 361.

Năm 2022, tiếp tục triển khai nghị quyết số 13 của HĐND thành phố Hải Phòng ban hành năm 2019, quận Ngô Quyền thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị thuộc phường Máy Tơ với số vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện dự án góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Thời gian tới, thành phố Hải Phòng hứa hẹn sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”.

LKL/ Văn hiến Việt Nam

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng