HÀ TĨNH: Khai mạc Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2024

15:19 | 23/03/2024

Sáng nay 22/3 (tức ngày 14/2 âm lịch), tại khu Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, UBND thành phố Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Văn Miếu năm 2024. Tham dự khai mạc Lễ hội có đ/c Trần Hồng Hà, UVTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đ/c Phạm Tất Thắng, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đ/c Hoàng Trung Dũng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; cùng đông đảo các đ/c lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng các Ban, Ngành trong tỉnh và thành phố đã tham dự…

Các đại biểu tham dự nghi Lễ trước Nhà Thượng điện Di tích Văn Miếu

Văn Miếu Hà Tĩnh đã có từ lâu cùng với một số Văn Miếu khác của nước ta, được xây dựng vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) trên cánh đồng Đông Lỗ, nay thuộc phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) với mục đích ghi danh những người Hà Tĩnh học hành, đỗ đạt cao. Tuy nhiên, qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, công trình bị tàn phá hưu hỏng và mất mát… Để phục vụ nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, năm 2010 tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án phục hồi và phát huy các giá trị di tích Văn miếu Hà Tĩnh. Công trình được xây dựng trên khu đất 1,67 ha gồm một số điểm nhấn chính như 4 cổng phụ, nhà đại bái, hồ bán nguyệt, tứ trụ tam quan, tả vu, hữu vu, và các hạng mục phụ trợ…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự Khai mạc Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh

Nơi đặt bài vị thờ chính là Đức Khổng Tử và đúc tượng đồng thờ 5 vị danh nhân đã có công làm rạng danh truyền thống, đạo học của dân tộc Việt Nam và của quê hương Hà Tĩnh, đó là: Nhà giáo Chu Văn An (1292-1370), Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804), Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820). Văn Miếu Hà Tĩnh còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, tôn vinh, khuyến khích tinh thần hiếu học, tinh thần vượt khó vươn lên học giỏi của các thế hệ học sinh Hà Tĩnh.

Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh 2024 được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23 – 25/3/2023). Phần lễ được tổ chức trước Nhà Thượng điện Di tích Văn Miếu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đại biểu lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã thực hiện các nghi thức tế lễ – dâng hương các vị tiên hiền khai nguồn đạo học, các danh nhân văn hóa được thờ tự tại Văn Miếu, các vị Đại khoa được khắc tên trên Văn Bia và lễ dâng “Văn phòng tứ bảo” (dâng bút, giấy, mực, nghiên) để cầu may cho người được tặng chữ.

Dâng hương tại Nhà Thượng điện Di tích Văn Miếu

Sau phần Lễ, các đại biểu đã tham quan các khu trưng bày triển lãm một số đặc sản của địa phương trong các gian hàng ocop, tham quan trưng bày các tác phẩm ảnh về Hà Tĩnh xưa và nay, các ấn phẩm báo Xuân 2024… Cũng trong sáng nay, cán bộ, nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố, đại diện các dòng họ có các vị đại khoa được khắc tên trên Văn bia Văn miếu đã tổ chức thắp hương, dâng lễ, tri ân các danh nhân, các vị đại khoa đã có công làm rạng danh truyền thống đạo học của dân tộc và của quê hương Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ của Lễ hội, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giải cho những học sinh xuất sắc của cuộc thi viết chữ đẹp của thành phố, động viên khuyến khích các em trong việc “rèn chữ, rèn người”.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Văn Hiến Việt Nam ghi nhận tại Lễ hội:

NGỌC TRÂM

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ